Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao nhưng không ùn tắc

Hôm nay (25/1) - mùng 4 Tết, lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao với gần 140.000 lượt.

Trong ngày mùng 4 Tết, lượng khách qua sân bay đạt hơn 137.000 lượt với 857 chuyến bay, trong đó khách quốc nội hơn 102.000 lượt. Khung giờ cao điểm của sân bay là 7h – 8h55, 10h – 10h55, 18h – 18h55, 21h-21h55, 23h – 23h55 và 1h – 1h55 (mùng 5). Tính từ ngày mùng 1 đến nay, lượng khách tăng dần qua các ngày và dự báo cao nhất vào mùng 8 Tết với khoảng 144.000 lượt khách qua sân bay.

Tình hình bên trong và bên ngoài sân bay thông thoáng (Ảnh Hà Khánh)

Tuy lượng khách tăng cao nhưng công tác phục vụ cao điểm Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất đến thời điểm này khá ổn định do đã có các phương án nâng cao năng lực khai thác, tăng tần suất bay đêm, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trong việc phân luồng khu làm thủ tục đến khu an ninh soi chiếu; sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên tình nguyện. Ngoài ra, sân bay phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an TP.HCM và quận Tân Bình… đảm bảo giao thông thuận lợi ở khu vực xung quanh sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày mùng 4 Tết (Ảnh Hà Khánh)

Các khâu làm thủ tục soi chiếu, an ninh... được huy động thêm người và rút ngắn thời gian (Ảnh Hà Khánh)

Khách chỉ cần quét mã QR Code là sẽ nắm thông tin chuyến bay và tình hình giao thông (Ảnh Hà Khánh)

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục. Hành khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR Code là có thể nắm được thông tin để chủ động thời gian./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khach-qua-san-bay-tan-son-nhat-tang-cao-nhung-khong-un-tac-post998058.vov