Khách quốc tế đến Huế du lịch tăng cao gấp 26 lần

Có khoảng 36.300 du khách nước ngoài đến TT-Huế trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, tăng gấp 26 lần. Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng vọt.

Chiều ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh TT-Huế - cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến 3/5, tổng lượng du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt gần 99.000 lượt (tăng 80%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần.

Lượng khách lưu trú tại TT – Huế ước đạt 54.400 lượt (tăng 70%), trong đó, có 21.600 lượt khách quốc tế (tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ) Đáng chú ý, trong 3 ngày từ 29/4 đến 1/5, các khách sạn tại Huế đạt công suất khai thác buồng phòng 100%.

Lễ hội cà kheo tạo không khí vui nhộn trên đường phố Huế dịp nghỉ lễ.

Lượng du khách đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế đạt mức kỷ lục với hơn 69.031 lượt. Đặc biệt, trong ngày 1/5, Quần thể di tích Cố đô Huế đón 24.313 lượt khách mua vé vào tham quan. Đây là lượng khách cao kỷ lục trong một ngày được ghi nhận từ trước đến nay.

Tại Quảng Nam, Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thanh Hồng cho biết, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch dịp 5 ngày lễ ước đạt 245.000 lượt, tăng 19 % so với cùng kỳ năm 2022... Trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt. Du khách đến đông đã giúp công suất sử dụng phòng tăng cao, có thời điểm nhóm khách sạn 3-5 sao kín phòng, công suất đạt 100%.

Tại TP Hội An theo ghi nhận các điểm di tích, tuyến phố cổ luôn trong tình trạng đông khách. Trung tâm hỗ trợ du khách của Sở VH TT & DL Quảng Nam đặt tại Hội An cho biết, trong những ngày lễ trung tâm phải duy trì hoạt động 24/24 giờ, khách đông nhưng không có phản ánh về tiêu cực, chặt chém.

Du khách nước ngoài tham quan tại Hội An.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, 5 ngày nghỉ lễ, doanh thu từ ngành du lịch ước đạt hơn 140 tỷ đồng. Riêng tại huyện đảo Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%. Lượng khách ra tham quan, du lịch và lưu trú ở đảo Lý Sơn dao động từ 2.600 - 3.000 người/ngày nên các sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch 2023 tại huyện đảo được tổ chức rất thành công. Tại các điểm tham quan như Hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, đảo Bé, cột cờ Tổ quốc đảo Lý Sơn… đều nhộn nhịp du khách.

Đua thuyền truyền thống trên biển Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ.

Trên đảo Lý Sơn có hơn 130 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 1.000 phòng, cùng lúc đáp ứng cho hơn 3.000 du khách đến đây tham quan. Trước kỳ nghỉ lễ, UBND huyện Lý Sơn cũng đã vận động người dân tham gia tạo điều kiện chỗ ở cho du khách theo phương thức “du lịch cộng đồng” trong dịp lễ này.

Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuy lượng khách ra đảo Lý Sơn, tăng so với dự kiến ban đầu nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của đơn vị. Số lượng tàu khách cao tốc đã điều động trung bình trong các ngày nghỉ lễ là khoảng 40 lượt ra/vào, cao hơn gấp 5-6 lần so với ngày thường.

Ngọc Văn - Hoài Văn - Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khach-quoc-te-den-hue-du-lich-tang-cao-gap-26-lan-post1531104.tpo