Khách quốc tế nườm nượp đổ về chợ đêm Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, rất đông du khách nước ngoài từ Hàn Quốc, Ấn Độ đổ về các chợ đêm Đà Nẵng mua sắm, thưởng thức đặc sản, tạo không khí tấp nập chưa từng thấy.

Chợ đêm Sơn Trà, Đà Nẵng tấp nập du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Ghi nhận của PV VTC News, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày, các chợ đêm trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn ken kín du khách tham quan mua sắm, thưởng thức những món đặc sản biển Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV VTC News, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày, các chợ đêm trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn ken kín du khách tham quan mua sắm, thưởng thức những món đặc sản biển Đà Nẵng.

Tại chợ đêm Sơn Trà, mỗi đêm thu hút hàng nghìn du khách đến vui chơi, tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách, tại chợ đêm luôn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, hấp dẫn.

Khu ẩm thực với các món hải sản tại chợ đêm Sơn Trà luôn là điểm thu hút rất đông thực khách. Chị Nguyễn Thị Huệ, du khách đến từ Hải Phòng cho biết, trong chuyến du lịch này, ngoài tham quan những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, gia đình chị còn được trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn tại chợ đêm Sơn Trà. "Hải sản tươi, được niêm yết giá rõ ràng, lại được tận mắt chứng kiến các đầu bếp chế biến tại chỗ nên khi thưởng thức, mình có cảm giác rất thú vị và cảm nhận ngon hơn", chị Huệ cho biết.

Không chỉ du khách trong nước, hằng đêm có rất nhiều du khách nước ngoài từ Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước Châu Âu đến thăm quan, mua sắm tại các chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio Đà Nẵng.

Dịch vụ khắc tên theo yêu cầu của du khách trên các món quà lưu niệm luôn là điểm thu hút rất đông người.

Bà Trần Thị Thảo, tiểu thương chợ đêm Sơn Trà cho biết, đã khá lâu rồi không khí chợ đêm mới tấp nập như kỳ nghỉ lễ này. "Du khách đến với chợ đêm rất đông, hàng hóa bán rất khá nên tiểu thương vui. Đáng mừng hơn nữa là không chỉ khách du lịch trong nước, hiện có khá đông khách nước ngoài, chủ yếu là du khách Hàn Quốc và Ấn Độ. Hy vọng kỳ nghỉ lễ này là bước khởi đầu tốt cho mùa du lịch hè năm nay", bà Thảo chia sẻ.

Không chỉ chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, một trong số chợ đêm lớn nhất của Đà Nẵng cũng luôn ken kín du khách tham quan mua sắm, thưởng thức các món đặc sản. Các quầy hàng bán đồ giải khát tại chợ đêm Helio luôn hoạt động hết công suất để phục vụ du khách.

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.823 lượt, khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt. Một số khu, điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn và các chợ đêm Sơn Trà, Helio.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khach-quoc-te-nuom-nuop-do-ve-cho-dem-da-nang-trong-ky-nghi-le-ar769962.html