'Khách quý'

Ngày 18-9-2017, CAP Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Dương Thị Thu Hiền (1995, tạm trú K71/14-Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) về việc chị bị mất 1 thẻ ATM của Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) và bị kẻ gian rút trộm khoảng 16,5 triệu đồng trong tài khoản.

Trần Phước Thái

Theo trình bày của chị Hiền, ngày 25-8, Trần Phước Thái (1991, trú K108/1-Hoàng Quốc Việt, TP Huế, tỉnh TT-Huế) là bạn của anh Dương Công Thành (1993, trú Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị, anh ruột chị Hiền) có đến nhà trọ K71/14-Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng chơi, xin ở lại một thời gian với Thành và Hiền. Đến ngày 9-9-2017, Thái đi khỏi phòng, sau đó chị Hiền kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 1 thẻ ATM của Agribank. Qua kiểm tra tài khoản trong thẻ thì chị Hiền bị mất 16,568 triệu đồng. Sau đó chị Hiền liên lạc cho Thái qua điện thoại và tài khoản mạng xã hội facebook “Len Luon Lit” thì Thái thừa nhận lấy số tiền trên và hẹn sẽ trả lại cho Hiền trong vòng 1 tuần. Đến hẹn, Thái vẫn không trả tiền nên chị Hiền đến CAP Thạc Gián trình báo.

Qua xác minh, Trần Phước Thái không có mặt tại nơi cư trú, không rõ ở đâu, làm gì. Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê ra thông báo truy tìm đối tượng gây án số 38 ngày 1-1-2018. Do quá thời hạn giải quyết tin báo tố giác nhưng chưa làm việc được với Trần Phước Thái để làm rõ hành vi trên nên Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 1 ngày 16-1-2018 theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 31-1-2018, Đội CSHS CAQ Thanh Khê phối hợp với CAP An Cựu, TP Huế truy tìm được Trần Phước Thái nên triệu tập về cơ quan làm việc. Qua đấu tranh, Thái đã khai nhận: Thái bỏ nhà đi từ khoảng tháng 3-2017. Trong quá trình bỏ đi không có nơi cư trú ổn định, đến cuối tháng 8-2017, Thái đến TP Đà Nẵng gặp bạn quen biết từ trước là anh Dương Công Thành xin ở nhờ tại nhà trọ của Thành. Trong quá trình ở chung, Thái có nghe trộm được mật mã thẻ ATM của Hiền nên đã trộm thẻ ATM. Sau đó, Thái đem thẻ ATM lấy cắp được sử dụng rút nhiều lần lấy tiền với tổng số tiền khoảng gần 16,568 triệu đồng. Do sợ bị phát hiện nên Thái giả vờ nói với anh Thành là đi TPHCM, sau đó bỏ trốn. Số tiền có được, Thái sử dụng chơi game và tiêu xài hết.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_179618_thang-gieng-tran-tre.aspx