Khách sạn '3 không' ở Philippines

Khách sạn được đánh giá là nơi mang đến những trải nghiệm kỳ diệu đáng thử một lần trong đời. Căn phòng trên ngọn cây được bài trí nhiều phụ kiện dễ thương và các đồ nội thất đan bằng mây.

Khách du lịch sẽ nghỉ dưỡng trong môi trường không wifi. Ngoài ra, nguồn cung cấp điện trong khu vực cũng không ổn định và thường mất phần lớn trong ngày. Nước nóng cũng khan hiếm. Nước mưa là nguồn cung cấp chủ yếu tại Birdhouse.

Nơi cai nghiện công nghệ hiệu quả

Không giống như những khách sạn khác, chỉ có một lối đi duy nhất đến khách sạn qua cây cầu thang gỗ dốc bắt đầu trên bãi biển Marimegmeg bên dưới. Palawan từ lâu đã được mệnh danh là hòn đảo tốt nhất trong số 7.641 hòn đảo của Philippines, bởi nó mang đến cho du khách nhiều hoạt động phong phú và những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Bởi vậy du lịch ở đây rất phát triển, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm mỗi năm. Tuy nhộn nhịp là thế, nhưng hòn đảo này vẫn sở hữu một nơi yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí còn là nơi hoàn hảo giúp du khách cai nghiện công nghệ hiệu quả, chính là khách sạn trên cây Birdhouse.

Birdhouse ở El Nido, đảo Palawan, Philippines, là khu nghỉ mát độc đáo theo mô hình cắm trại cao cấp, bao gồm các lều ngủ sang trọng, nhà hàng, khu tập yoga trên mái nhà. Tất cả phòng nghỉ đều sở hữu tầm nhìn ra khu rừng nhiệt đới và vịnh Bacuit.

Khu nghỉ mát này được trang trí theo phong cách bohemian mộc mạc, phóng khoáng, đầy sức sống nhưng không kém phần lãng mạn và quyến rũ với các phụ kiện hay các đồ trang trí nội thất được đan bằng mây.

Bạn có thể đi lại ngắm cây sơn thủy như thiên đường.

Bạn có thể đi lại ngắm cây sơn thủy như thiên đường.

Như sống ở nhà

Mỗi lều có một giường cỡ lớn dành cho 2 người, phòng tắm riêng và hiên ngắm cảnh. Chi phí nghỉ dưỡng ở đây từ 350 USD/đêm. Thời gian để du khách lưu trú tối thiểu là 2 đêm. Bạn nên có kế hoạch trước để đặt phòng bởi khách sạn Birdhouse đã kín phòng từ nay cho tới tháng 1/2020.

Phòng tập yoga El Nido trên sân thượng là lớp học ngoài trời với ghế treo và võng hướng ra vịnh. Đây là một lớp học yoga ngoài trời với view nhìn ra rừng rậm Philippines xanh ngắt và làn nước màu ngọc lam của Vịnh Bacuit.

Lớp học thường sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, đây cũng là lúc mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống tạo nên một khung cảnh rất đẹp và thơ mộng. Đặc biệt, lớp học này không chỉ nhận các học viên là khách du lịch mà nó còn có cả nhưng người không lưu trú trong khách sạn nữa.

Các lớp học chạy bộ hàng ngày bắt đầu vào lúc 17h, đúng thời điểm hoàng hôn, dành cho cả khách và người không cư trú ở khách sạn. Bên dưới phòng tập yoga là The Nesting Table, nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của Philippines và phương Tây cho 3 bữa sáng, trưa, tối như món acai bowl tươi ngon, bánh kếp home-made, hay món adobo đặc trưng của Philipines được chế biến từ thịt và rau đã được ướp trong giấm, nước tương, tỏi và hạt tiêu đen.

Bên dưới phòng tập yoga là nhà hàng The Nesting Table.

Lều không có điều hòa nhưng được trang bị đầy đủ màn chống muỗi và nước đóng chai miễn phí. Nhưng bù lại bạn sẽ không sợ bị làm phiền bởi công việc hay bất kỳ ai, khi ấy bạn mới thực sự được nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng sau những ngày bộn bề với cuộc sống thường nhật.

"Tôi không có thói quen đánh giá. Tuy nhiên, khách sạn là nơi ở tốt nhất ở El Nido. Mọi người nên nghỉ dưỡng ở đây ít nhất 3 đêm. Điểm đến này giúp tôi rời xa lối sống bận rộn, ngắt kết nối Wi-Fi. Khi ngủ trong chiếc lều ấm cúng giữa rừng, tôi được thư giãn, sống chậm lại và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Xa nhà nhưng tôi cảm giác như đang ở nhà", một du khách chia sẻ.

Một số người khác còn ca ngợi nó như như một “viên ngọc ẩn” sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp mà không nơi nào có thể sánh bằng. Với tất cả những điều đó, khách sạn Birdhouse đã được trang TripAdvisor xếp hạng năm sao và được đánh giá là một trải nghiệm tuyệt vời nhất định phải thử một lần trong đời.

Nếu đang muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng và trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài thì chắc chắn khách sạn Birdhouse sẽ là một điểm đến lý tưởng dành cho bạn.

Palawan thuộc vùng Luzon, là đảo lớn thứ 5 của Philippines và được chia làm hai khu: phía bắc gồm các quần đảo Bacuit, San Vicente, El Nido và Taytay; phía nam gồm đảo Tabon Caves và Brookes Point.

Nửa phía bắc đảo Palawan mang đặc trưng của vùng biển nhiệt đới với những bãi cát trắng và hệ động thực vật phong phú. Tuy nhiên phía Bắc đảo là nơi được yêu thích hơn cả với hai đảo El Nido và Taytay. Đặc trưng của các đảo này là những vách đá vôi và đa dạng sinh vật biển từ các loại cá nhiệt đới, rặng san hô, rùa biển.

Nguyễn Lai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/khach-san-3-khong-o-philippines-568700/