Khách sạn 4,5 sao của Việt Nam không thua kém thế giới

Sự tăng trưởng mạnh của lượng khách du lịch quốc tế đã góp phần đưa doanh thu du lịch cả nước trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 21 tỉ đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực lưu trú có mảng màu tươi sáng nhất, theo ông Ngô Hoài Chung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai trương khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long vào hôm nay, 10-11. Ảnh: Trung Chánh

Tại sự kiện khai trương khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long diễn ra hôm nay, 10-11, tại tỉnh Vĩnh Long, ông Chung cho biết trong năm nay, ngành du lịch Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mức tăng trưởng trên 20% so với năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt ít nhất 15 triệu lượt.

Thực tế, trong 10 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đã đạt 13 triệu lượt, tăng 22,4% so với cùng kỳ. “Điều này, giúp tổng doanh thu du lịch trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 505.000 tỉ đồng, tương đương 21 tỉ đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017”, ông Chung nói.

Theo ông, trong bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch, lĩnh vực lưu trú có mảng màu tươi sáng nhất. Đến nay, cả nước có 26.800 cơ sở lưu trú du lịch với 532.000 phòng. Trong đó, có 144 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao và 283 cơ sở lưu trú 4 sao, với tổng số 85.000 phòng đạt chất lượng từ 4 đến 5.

“Có thể nói trong lĩnh vực này, chất lượng và dịch vụ các cơ sở lưu trú 4-5 sao Việt Nam không thua kém quốc gia nào trên thế giới”, ông Chung nhấn mạnh.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, ông Chung cho rằng sự kiện khai trương khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long thể hiện sự ưu tiên phát triển du lịch của địa phương trong cơ cấu phát triển kinh tế. “Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long ra đời sẽ là điểm nhấn trong thu hút khách du lịch của địa phương”, ông nói.

Ông Vương Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Saigontourist, cho biết khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long là thành viên thứ 50 trong chuỗi khách sạn, khu du lịch tiêu chuẩn 4-5 sao trên toàn quốc của đơn vị này. Đây cũng là cơ sở lưu trú thứ 4 của Saigontourist tại Đồng bằng sông Cửu Long, gồm Sài Gòn - Phú Quốc, Sài Gòn - Rạch Giá, Sài Gòn - Cần Thơ và Sài Gòn - Vĩnh Long.

Ông Tuấn kỳ vọng khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long sẽ cùng góp phần đưa doanh thu của Saigontourist đạt trên 21.200 tỉ đồng, lãi gộp dự kiến đạt 5.020 tỉ đồng và nộp ngân sách 3.700 tỉ đồng trong năm nay.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281463/khach-san-45-sao-cua-viet-nam-khong-thua-kem-the-gioi.html