Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh khí hậu, các lãnh đạo thế giới tiếp tục đưa ra cam kết mới

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu do Mỹ chủ trì đã kết thúc ngày 23/4 sau hai ngày diễn ra trực tuyến.

Nội dung chính của ngày thảo luận thứ hai tập trung vào các cơ hội kinh tế và sự cần thiết thúc đẩy sáng tạo công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo thế giới cùng tỷ phú Bill Gates và tỷ phú Michael Bloomberg đã thảo luận cách thức triển khai công nghệ và các sáng kiến kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục đưa ra các cam kết của từng nước trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không là xu thế tất yếu và là mệnh lệnh cấp bách để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C. Điều này là thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội, lợi ích to lớn về tạo việc làm mới, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 đến ngày 23/4/2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 đến ngày 23/4/2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhắc lại cam kết chấm dứt thăm dò dầu khí ở Biển Bắc và chuyển sang điện gió còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định năng lượng tái tạo sẽ chiếm 1/3 năng lượng của nước này vào cuối thập kỷ. Trong khi đó, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta kêu gọi các nước giàu đóng góp ít nhất 100 tỷ USD cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: "Tôi thấy rằng chúng ta đã đạt được tiến triển lớn và các nhà lãnh đạo đã đưa ra các cam kết mới nhằm ứng phó với mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu. Hội nghị này chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường sẽ đưa chúng ta tới Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hợp quốc tháng 11 ở Glasgow, nơi chúng ta sẽ biến những cam kết này thành hiện thực. Phiên thảo luận hôm nay không phải về mối đe dọa của biến đổi khí hậu mà về cơ hội mà việc chống biến đổi khí hậu mang lại. Đây là cơ hội tạo ra hàng triệu việc làm thu nhập tốt trên toàn thế giới và các lĩnh vực sáng tạo”.

Tại phiên thảo luận ngày hôm trước, Mỹ đã cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 50%-52% so với mức của năm 2005. Đây là một mục tiêu mới của Mỹ khi trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama chỉ đặt ra mục tiêu cắt giảm khí thải tới năm 2025 từ 26%-28% so với mức của năm 2005. Một số nền kinh tế lớn bao gồm Nhật Bản, Canada và Anh cũng đã đưa ra cam kết cắt giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình.

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu do Mỹ chủ trì là một trong số các cuộc gặp của lãnh đạo thế giới bao gồm nhóm G7 và G20 trước khi diễn ra Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) vào tháng 11. COP 26 sẽ là hạn chót để gần 200 quốc gia cập nhật các cam kết của mình theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ket-thuc-hoi-nghi-thuong-dinh-khi-hau-cac-lanh-dao-the-gioi-tiep-tuc-dua-ra-cam-ket-moi-852521.vov