Khách sạn Bà Rịa-Vũng Tàu 'cháy phòng' dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tuy đã bước vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng ngày 9/2 (mùng 5 Tết), lượng khách du lịch vẫn đổ về các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Du khách tắm biển tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Du khách tắm biển tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu du lịch huyện Xuyên Mộc, trong ngày mùng 4 Tết, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có khoảng 20 ngàn khách, trong đó bãi biển Hồ Tràm, bãi biển Hồ Cốc có rất đông khách du lịch. Tất cả khách sạn trên địa bàn huyện với 2.000 phòng đều được khách đặt phòng hết.

Ban quản lý Khu du lịch huyện Đất Đỏ cho biết, trong ngày mùng 4 Tết có khoảng hơn 2.000 khách đến vui chơi tại các khu du lịch; khách tập trung đông tại khu vực bãi tắm Phước Hải. Khoảng 500 phòng của các cơ sở lưu trú và 351 căn biệt thự cao cấp cũng đã kín phòng. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm bảo đảm.

Ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Khu du lịch Hương Phong – Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc) cho biết, từ mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết, Khu du lịch đã đón và phục vụ 9.000 lượt khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng. Trong những ngày Tết, Khu du lịch huy động toàn bộ nhân viên làm việc. Đến mùng 5 Tết, số phòng của khu du lịch vẫn đạt 100% công suất.

Ông Lâm Quang Dũng, Giám đốc Ban quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc cho biết, Ban Quản lý các khu du lịch đã phân công lịch trực cụ thể đến từng viên chức cứu hộ - an ninh trật tự trong đơn vị, yêu cầu viên chức phải đảm bảo đúng thời gian trực cũng như khu vực trực được phân công; thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm tra tại các khu vực bãi tắm công cộng và tự phát nhằm cảnh báo cũng như nhắc nhở du khách về những khu vực nguy hiểm có đá ngầm hoặc ao xoáy để du khách phòng tránh; yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo được nguồn nhân lực phục vụ cho công tác cứu hộ đúng theo quy định, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác cứu hộ.

Trong những ngày nghỉ Tết, tại các khu điểm du lịch, bãi tắm công cộng không có tai nạn tắm biển nghiêm trọng xảy ra. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo và giữ gìn tốt, không xảy ra tình hình gây rối mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, công tác niêm yết giá cả và bán theo giá niêm yết được các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm chỉnh, không có tình trạng nâng giá phòng ép khách. Giá vé vào cổng, giá dịch vụ cho thuê phao, ghế, lều chòi thực hiện đúng theo đăng ký và được niêm yết công khai. Các mặt hàng ăn uống tăng nhẹ so với ngày thường lý do các mặt hàng hải sản, thực phẩm khan hiếm trong những ngày Tết.

Tại huyện Long Điền, khách du lịch tập trung kín về các Khu du lịch: Thùy Dương, Đoàn 298, khu Dinh Cô, Mộ Cô… ước lượng khách trong ngày mùng 4 Tết đạt gần 60 ngàn khách (khách hành hương và khách lưu trú); trong 6 ngày (từ 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi) có khoảng hơn 160 ngàn khách đến huyện Long Điền vui xuân.

Trong 4 ngày Tết đã xảy ra 18 vụ cấp cứu thủy nạn nhưng đều được ứng cứu kịp thời, 2 trường hợp trẻ đi lạc cũng đã được bàn giao cho gia đình. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú và khu du lịch đạt 98%. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, kịp thời thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các bãi tắm.

Tại thành phố Vũng Tàu, do lượng khách đổ về ồ ạt nên các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung đã xuất hiện tình trạng kẹt xe cục bộ. Các bãi giữ xe ôtô, xe máy tại khu vực bãi tắm Bãi Sau chật kín không còn chỗ trống.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu, lượng khách đến thành phố Vũng Tàu tăng đột biến trong ngày mùng 4 Tết, ước có hơn 121 ngàn khách đến vui chơi tại các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, tuy lượng khách đông nhưng an ninh trật tự tốt, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, rác được thu gom kịp thời, giá cả dịch vụ ổn định.

Cơ quan chức năng đã giúp 9 trẻ em bị lạc về với gia đình, 21 trường hợp người tắm biển lọt ao xoáy được lực lượng cứu nạn cứu kịp thời; đường dây nóng cũng đã nhận được 15 cuộc gọi chủ yếu là tham khảo giá cả, dịch vụ. Các trường hợp ăn uống dưới bãi biển, trong công viên được lực lượng liên ngành nhắc nhở và người dân nhanh chóng di dời.

Công suất phòng của các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và các khu du lịch đạt trên 90%. Từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi, thành phố Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng hơn 202 ngàn lượt khách. Dự kiến trong ngày mùng 5 Tết các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đón khoảng 100 nghìn lượt khách du lịch.

Ông Phạm Khắc Tộ cho biết thêm, Tết Nguyên đán năm nay trùng vào thời điểm mùa gió chướng, gió mạnh, dòng chảy mạnh, xuất hiện nhiều ao xoáy nên lực lượng cứu hộ tổ chức cắm cờ đen và Ban Quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu bố trí 100 cứu hộ viên trực 24/24h dọc các bãi tắm. Cùng đó bố trí phương tiện cano, thuyền cazac ứng trực để kịp thời cứu người gặp nạn.

Mặc dù lượng khách đổ về nhiều nhưng các bãi tắm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Không có cảnh du khách ăn uống dưới bãi biển; rác thải sinh hoạt được thu gom liên tục. Việc đảm bảo an toàn khách tắm biển, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp đã để lại ấn tượng tốt đẹp khiến nhiều du khách quay trở về Vũng Tàu.

Anh Nguyễn Hữu Tấn, khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng mùng 5 Tết gia đình anh đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu. Anh Tấn nhận xét, Vũng Tàu ngày nay đường sá thông thoáng, sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

Các khu vui chơi giải trí cũng nhiều và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bãi biển Vũng Tàu sạch sẽ, chất lượng dịch vụ tốt, không xảy ra tình trạng hàng rong, "chặt chém" du khách vào ngày lễ, Tết.

Khách du lịch đến Vũng Tàu tắm biển vào những ngày lễ hoặc cuối tuần rất hợp lý vì cung đường gần, giao thông thuận tiện, đi bằng xe cá nhân hoặc phương tiện công cộng đều thuận tiện.

Mặc dù lượng khách du lịch đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm rất đông, tuy nhiên các cơ quan phối hợp tốt với địa phương bố trí người trực đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm... tạo ấn tượng tốt cho du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là sự cố gắng của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua. Hy vọng trong năm 2019, ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gặt hái được nhiều thành công mới nhờ thương hiệu Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/khach-san-ba-riavung-tau-chay-phong-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-20190209184145772.htm