Khách sạn giữa trung tâm Sài Gòn bốc cháy dữ dội

Chiều 3/11, sân thượng khách sạn cao 12 tầng nằm trên đường Thủ Khoa Huân, cách chợ Bến Thành khoảng 100m bất ngờ bốc cháy khiến rất nhiều du khách và người dân hoảng sợ.

Đến gần 14h30 chiều 3/11, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 (TP.HCM) mới khống chế được đám cháy lớn tại tầng thượng khách sạn A&Em (góc đường Lý Tự Trọng và Thủ Khoa Huân), phường Bến Thành.

Cháy lớn xảy ra tại tầng thượng khách sạn A&Em (góc đường Lý Tự Trọng và Thủ Khoa Huân), phường Bến Thành. Ảnh: Kiến thức

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30, rất nhiều người dân và du khách trông thấy có khói bốc lên từ tầng cao nhất – nơi có đặt hệ thống kỹ thuật của khách sạn A&Em Corner Hotel nằm tại số 39 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 nên hô hoán.

Khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trên tầng thượng của khách sạn khiến nhiều khách nước ngoài lưu trú và nhân viên hốt hoảng tháo chạy ra đường.

Nhiều xe chuyên dụng được điều đến để tiếp cận, dập lửa. Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM điều động nhiều xe chuyên dụng. Do đám cháy xảy ra ở tầng cao nên lực lượng chức năng phải dùng xe thang để tiếp cận, dập lửa, trong đó có một xe thang cao hàng chục mét của Đội Cảnh sát PCCC quận 1 lập tức tiếp cận hiện trường.

Do đám cháy xảy ra ở tầng cao nên lực lượng chức năng phải dùng xe thang trong quá trình chữa cháy. Ảnh: Zing.vn

Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Sau đó cảnh sát cho tiếp tục dập lửa tàn. Đến 14h10, xe thang được hạ xuống, một số chiến sĩ vẫn ở lại bên trong khách sạn để kiểm tra.

Đại diện PCCC quận 1 xác nhận vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận đám cháy gây nhiều thiệt hại cho khách sạn, một số máy móc, kết cấu bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân, thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan liên quan tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/khach-san-giua-trung-tam-sai-gon-boc-chay-du-doi-15468