'Khách sạn huyền bí 3' bị 'The Equalizer 2' loại khỏi vị trí thống trị phòng vé

Gia đình ma cà rồng của hãng Sony đã không thể giữ vững 'ngôi vua' ở tuần thứ hai ra mắt. Thay vào đó là hai cái tên mới toanh vừa 'chào sân' được ít ngày: Mamma Mia: Here We Go Again! và The Equalizer 2.

'Equalizer 2' thống trị doanh thu tuần qua - Ảnh: Sony

Nếu tuần trước Hotel Transylvania 3: Summer Vacation mạnh mẽ vượt mặt Ant-Man and the Wasp để vươn lên vị trí dẫn đầu với hơn 40 triệu USD thì ở tuần này, phim hoạt hình hè của hãng Sony lại có doanh thu giảm mạnh. Sự trở lại của người anh em cùng công ty là The Equalizer 2 và tác phẩm Mamma Mia: Here We Go Again! của nhà Universal đã khiến bộ phim từ ngôi thống trị tụt xuống vị trí thứ ba.

Mặc dù chỉ mới trải qua tuần thứ hai “trình làng” nhưng Hotel Transylvania 3 giảm tới 47% so với tuần trước. Ước tính bộ phim hoạt hình của đạo diễn Genndy Tartakovsky chỉ thu về khoảng 23,3 triệu USD. Như vậy, số tiền bán vé tại hệ thống rạp nội địa mà Khách sạn huyền bí 3 thu được cho đến hiện tại là 91 triệu USD. Bộ phim cũng tăng thêm 37,7 triệu USD trên toàn cầu, đẩy tổng doanh thu lên 206,7 triệu USD.

Các tác phẩm của hãng Sony thay phiên nhau dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ - Ảnh: Sony

Dấu hiệu tụt dốc khá nhanh của Khách sạn huyền bí 3 có lẽ cũng chẳng có gì đáng buồn với Sony khi mà vị trí dẫn đầu phòng vé vẫn là “đứa con” mà hãng này sản xuất - The Equalizer 2. Bộ phim với tựa Việt Thiện ác đối đầu 2 được đánh giá gay cấn và kịch tính với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao hai lần sở hữu tượng vàng Oscar - Denzel Washington. Chính vì sức hút từ nội dung đến diễn viên khiến sự trở lại của nhân vật Robert McCall được đón nhận nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Tác phẩm của đạo diễn Antoine Fuqua thu về 35,8 triệu USD trong tuần đầu khởi chiếu ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, so với người tiền nhiệm được ra mắt vào năm 2014 thì phần hai của phim chỉ khá hơn con số 34,1 triệu USD đôi chút.

Sự trở lại của Mamma Mia: Here We Go Again! cũng đem lại những con số khá ấn tượng - Ảnh: Universal

Tom Cruise với Mission: Impossible - Fallout đang được dự đoán sẽ khuấy đảo thị trường phim hè 2018 - Ảnh: Paramount Pictures

Một cái tên cần được nhắc đến là tác phẩm đậm chất hoài niệm, ngẫu hứng và tràn ngập tình yêu của nhà Universal có tên Mamma Mia: Here We Go Again!. Tác phẩm ca nhạc đặc sắc của Ol Parker có doanh thu đạt 34,4 triệu USD cũng trong tuần đầu có mặt tại hệ thống rạp chiếu phim nội địa. So với phần trước của Mamma Mia phát hành hồi 2008 thì bộ phim lần này có doanh số bán vé cao hơn 7 triệu USD. Tại các phòng vé nước ngoài, Mamma Mia: Yêu lần nữa cũng vượt trội so với bản gốc, trong đó Anh dẫn đầu với 5 triệu USD, Đức (4,5 triệu USD), Thụy Điển (2,6 triệu USD),…

Ant-Man and the Wasp cũng giảm 45% trong tuần thứ ba có mặt tại cuộc đua phim hè. “Siêu phẩm” của nhà Marvel chỉ thu về 16,1 triệu USD. Doanh thu trong nước của phim hiện nay chỉ khoảng 165 triệu USD. Incredibles 2 xếp ở vị trí thứ năm với 11,5 triệu USD có được trong tuần thứ 6 công chiếu. Hiện tổng doanh thu của Gia đình siêu nhân 2 đã cán mốc 940,4 triệu USD.

Với những sự thay đổi trên, Skyscraper không còn nằm trong top 5 doanh thu và Ocean’s 8 chính thức bị loại ra khỏi top 10 sau nhiều tuần bám trụ.

Ngày 27.7 tới, việc phát hành Mission: Impossible - Fallout, cái tên đang nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn sẽ phần nào khiến doanh thu phòng vé mùa hè có những dấu hiệu khởi sắc. Phim đang được nhà sản xuất hy vọng đạt vị trí cao nhất của Mission: Impossible 2 với 57,8 triệu USD tại hệ thống 4.000 rạp nội địa.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/khach-san-huyen-bi-3-bi-the-equalizer-2-loai-khoi-vi-tri-thong-tri-phong-ve-985935.html