Khách Trung bị đánh vì không trả tiền: Rau muống 100.000 đồng/đĩa

Chủ nhà hàng Let's Go đã đưa ra lý giải về việc đĩa rau muống chỉ có giá niêm yết là 49.000 đồng nhưng trong hóa đơn lại ghi 100.000 đồng/đĩa?

Liên quan đến vụ xô xát giữa nhóm khách Trung Quốc và nhân viên nhà hàng hải sản Let's Go, sáng 9/5, trao đổi với PV, ông Thạch Ngọc Tĩnh (Chủ nhà hàng Let's Go, địa chỉ tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ, sự việc đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới công việc làm ăn của nhà hàng.

Ông Tĩnh cho hay, ông có theo dõi các thông tin trên báo chí và đọc được một số ý kiến về việc trong hóa đơn món rau muống được thanh toán với giá 100.000 đồng/đĩa là quá đắt đỏ.

Nói về điều này, chủ cửa hàng trần tình: "Tại sao đĩa rau muống chỉ có giá niêm yết là 49.000 đồng nhưng trong hóa đơn lại ghi 100.000 đồng/đĩa?

Hóa đơn do nhà hàng cung cấp

Khách Trung Quốc trước khi ăn uống, kể cả 1 lon nước bao giờ họ cũng hỏi giá cả trước chứ không bao giờ chỉ vào rồi chỉ món. Không được giá không bao giờ họ ăn.

Bản thân tôi nếu như như mọi người nhìn vào nhìn hóa đơn đó thấy đĩa rau muống giá 100.000 đồng thì là quá đắt đỏ. Nhưng phải hỏi cái đĩa 100.000 đồng đó nó như thế nào? Bởi vì khách Trung Quốc yêu cầu làm đĩa lớn, chúng tôi đã báo trước giá và họ đồng ý".

Ông cho rằng, đối với khách Việt đĩa bấy nhiêu ăn bấy nhiêu thì chắc chắn nhà hàng sẽ tính theo giá niêm yết. Riêng món khoai tây ghi trong hóa đơn thanh toán giá 150.000 đồng/đĩa và rau muống nhóm khách này đã đồng ý xác nhận mức giá đó.

Chủ nhà hàng hỏi ngược: "Tại sao 1 con tôm hùm nhà hàng bán giá lỗ 165.000 đồng/con lại không ai đề cập mà lại chỉ đề cập đĩa rau muống. Nhà hàng chịu lỗ để du khách có thể ăn được nhiều món.

Khách Trung Quốc ăn rất nhiều, 2 người có thể ăn 6-7 món, nhưng như khách Việt chỉ ăn 3-4 món."

Theo ông Tĩnh, ngay sau khi sự việc xảy ra bản thân ông đã có mặt tại Công an phường để trình bày sự việc. Công an đã niêm yết hóa đơn gốc và xác định hóa đơn 9.010.000 đồng chứ không phải 9.950.000 đồng như bên khách Trung cung cấp.

Ông thừa nhận, sai sót hóa đơn trước đó hoàn toàn là do bên nhà hàng.

Chủ cửa hàng cũng cho biết, theo niêm yết, giá tôm sú trung giao động từ 350.000 đến 380.000 đồng/kg. Đối với tôm sú biển có giá 450.000 đến 480.000 đồng/kg. Tut nhiên, trong hóa đơn do ông cung cấp, tôm sú chỉ có mức giá 250.000 đồng/kg.

Ông Tĩnh lý giải: "Hôm nào mình nhập rẻ thì mình bán rẻ, hôm nào giá cao thì mình bán cao. Tùy theo thời điểm. Bên chúng tôi bao giờ cũng có bảng giá niêm yết cho khách Việt".

Theo chủ nhà hàng, sau khi ăn uống xong nhóm du khách tự động bỏ đi, nhân viên nhà hàng phải chạy theo để nhắc việc thanh toán tiền.

Nhân viên yêu cầu khách Trung phải trả tiền với hóa đơn 9 triệu, việc này được nhiều người dân chứng kiến. Tuy nhiên nhóm du khách nói họ không còn tiền nữa. Lúc này nhiều người dân cũng yêu cầu nhóm khách phải trả tiền.

"Lúc này nhóm khách mới rút túi ra trả 1.800 tệ, tương đương 6 triệu đồng. Rồi có một người nữa trong đoàn trả thêm, tổng cộng là gần 7 triệu đồng.

Họ nói họ không còn tiền nữa. Sự cố như vậy thì thôi, chúng tôi cho họ về, lên cơ quan công an phường giải quyết sau.

Ở nhà hàng nếu như cảm thấy đắt đỏ thì có thể thương lượng được, có thể giảm được. Còn nếu như khách bình luận về việc chặt chém, đắt đỏ thì chúng tôi sẽ không thu tiền, miễn phí hoàn toàn luôn. Vấn đề ở đây là khách chưa trả tiền mà đi về", ông Tĩnh nói.

Như trước đó đã thông tin, tối 6/5, trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa một nhóm du khách người Trung Quốc và nhân viên nhà hàng hải sản Let's Go.

Vị cán bộ công an cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an phường Lộc Thọ đã lập tức có mặt và giải quyết sự việc.

Nguyên nhân vụ việc liên quan đến việc tính tiền và thanh toán tiền sau khi nhóm khách Trung Quốc ăn nhậu.

Một số người dân cho rằng nhóm khách sau khi ăn uống nhưng không trả tiền vì cho rằng nhà hàng khi tính tiền không đúng giá niêm yết.

Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khach-trung-bi-danh-vi-khong-tra-tien-rau-muong-100000-dongdia-3357870/