Khách Trung Quốc bị đánh vì không trả tiền: Gọi 17 món

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm du khách Trung Quốc người cầm ghế, người cầm dao đuổi theo đánh nhau với nhân viên nhà hàng.

Sáng 5/7, một đại diện Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa một nhóm du khách người Trung Quốc và nhân viên nhà hàng hải sản Let's Go trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ vào tối 6/5.

Vị cán bộ công an cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an phường Lộc Thọ đã lập tức có mặt và giải quyết sự việc.

Nguyên nhân vụ việc liên quan đến việc tính tiền và thanh toán tiền sau khi nhóm khách Trung Quốc ăn nhậu.

Vụ ẩu đả giữa 2 bên

Một số người dân cho rằng nhóm khách sau khi ăn uống nhưng không trả tiền vì cho rằng nhà hàng khi tính tiền không đúng giá niêm yết.

Trao đổi thêm về sự việc, ông Thạch Ngọc Tĩnh - Chủ nhà hàng hải sản Let's Go cho biết, khi tới nhà hàng nhóm du khách người Trung Quốc có 17 người, gọi tổng số 17 món và uống nhiều bia.

"Nhóm du khách này sau khi uống say thì tự động đi về không trả tiền, đi được khoảng 500 mét thì nhân viên nhà hàng có chạy theo và yêu cầu thanh toán.

Tuy nhiên, nhóm khách có thái độ rất hung hãn. Khi đó họ say xỉn, lớn tiếng quá, họ còn cầm dao đòi đánh người nên người dân quanh đó rất bức xúc.

Vấn đề chỉ là do cách thể hiện nên một số người dân bức xúc quá, đã ăn uống không trả tiền còn trả tiền nên người dân quay lại đánh", ông Tĩnh thuật lại.

2 bên xảy ra ẩu đả

Sau đó 2 bên xảy ra ẩu đả, các nhân viên nhà hàng đuổi đánh và yêu cầu trả tiền. Nhóm này cũng nhanh chóng tìm ghế và dao đuổi theo tấn công các nhân viên nhà hàng. Hai bên giằng co, làm náo loạn cả khu phố.

Du khách Trung Quốc cầm dao đuổi theo nhân viên nhà hàng

Trước thông tin nhóm du khách này không đồng ý trả tiền vì cho rằng nhà hàng tính tiền không đúng giá niêm yết, ông Tẩn khẳng định:

"Tại thời điểm ăn xong, nhóm du khách này đứng dậy ra về và không nói năng gì. Nhà hàng này lại không để ý là chưa trả tiền. Đi được 1 đoạn thì nhân viên mới chạy theo, họ mới nói vấn đề rằng tính không đúng giá.

Nhưng họ đã không nói với nhà hàng khi còn ở đó hay gọi công an đến giải quyết mà bỏ đi".

Chủ nhà hàng cũng cho hay, bình thường khách đến đây rất lịch sự, vui vẻ. Có thể là do nhóm du khách này đã uống say nên mới có hành động như vậy.

"Hiện sự việc đã được giải quyết và giảng hòa giữa hai bên, không còn vấn đề thắc mắc. Nhóm này đã trả gần 7 triệu đồng trên tổng hóa đơn là 9 triệu đồng. Hôm nay họ đã về nước", ông Tẩn nói thêm.

Minh An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khach-trung-quoc-bi-danh-vi-khong-tra-tien-goi-17-mon-3357741/