Khách Trung Quốc chiếm hơn 66% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa

Theo ước tính của Sở Du lịch, tính đến hết tháng 10-2018, toàn tỉnh đón gần 5,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có hơn 2,33 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 41,5%.

Theo ước tính của Sở Du lịch, tính đến hết tháng 10-2018, toàn tỉnh đón gần 5,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có hơn 2,33 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 41,5%. Tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.870 tỷ đồng, trong đó doanh thu các cơ sở lưu trú hơn 18.544 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ lặn biển ở Hòn Mun, Nha Trang.

Thống kê quốc tịch khách cho thấy, 9 tháng năm 2018 đã có hơn 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, tăng hơn 56,8% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 66,6% lượng khách quốc tế đến tỉnh; xếp sau Trung Quốc là khách Nga với hơn 333.500 lượt, tăng 3% và khách Hàn Quốc 53.000 lượt, tăng hơn 73%.

X.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/201811/khach-trung-quoc-chiem-hon-66-luong-khach-quoc-te-den-khanh-hoa-8095138/