Khai cuộc AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam- ĐT Lào: Tự tin, không tự mãn

Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo tỏ ra thận trọng, thậm chí còn bị áp lực. Chủ trương tập kín và ép các học trò vào khuôn khổ kỷ luật phải chăng thể hiện rằng ông thầy người Hàn Quốc phần nào nhận ra thực lực của đội tuyển trong tương quan chung của bóng đá khu vực Đông Nam Á?

Đội tuyển Việt Nam (ảnh) được đánh giá cao ở AFF Cup năm nay nhưng không vì thế mà cầu thủ cho phép mình tự mãn...

Động thái mới nhất của HLV Park khuyến cáo các tuyển thủ Việt |Nam không vào các trang mạng và sử dụng điện thoại trong các cuộc họp nội bộ có thể hiểu nguyên do sâu xa hơn cách giải thích khá đơn giản của ông: phân tâm. Ông sợ các cầu thủ thức khuya? Sợ lộ bí mật đội hình? Sợ bị gài độ?... Vậy thì quá xem thường HLV Park. Điều ông lo nghĩ cũng chính là điều mà rất nhiều người hâm mộ lo nghĩ: các cầu thủ sẽ tự tin thái quá và không tránh khỏi tự mãn!

Lật xem những trang mạng chính thống lẫn không chính thống gần đây, các tuyển thủ Việt Nam được tung hô với không biết bao nhiêu mỹ từ: "Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup", "lứa cầu thủ vàng"..., Gần nhất, trước trận gặp Lào, nhiều bình luận còn cho rằng "Lào chỉ đủ sức chống đỡ 60 phút", "Lào là túi điểm ưa thích của ĐT Việt Nam"...

Ông Park Hang Seo thận trọng là không thừa. Báo giới, cộng đồng mạng đã bao lần đưa các đội tuyển "lên mây" như thế, trong lịch sử. Thậm chí, đội hình, chiến thuật, điểm yếu... của đội tuyển (cả của từng tuyển thủ) trước mỗi trận đấu còn được phơi bày khá rõ, hàng ngày, hàng giờ... Và bây giờ, thành tích ở vòng chung kết U23 Châu Á và ở ASIAD được mổ xẻ, tạo áp lực...

Trước trận đấu với Lào vào tối nay, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết phát biểu: "Thành công đã là những gì ở lại phía sau và thực tại mới là quan trọng nhất. Bản thân tôi cũng như anh em trong đội đều xác định mục tiêu quan trọng nhất chính là AFF Suuzuki Cup sắp tới. Những gì đạt được trong quá khứ thì hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng, chứng minh khả năng với BHL cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngày 8-11 tới, Quyết tin rằng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một bộ mặt rất mới của ĐT Việt Nam, bộ mặt của sự khát khao chiến thắng và tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo". Và, ở cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng rất khiêm tốn: "Chúng tôi hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam tại AFF Cup 2018 lần này và sẽ cố gắng hết sức để mang tới niềm vui cho họ".

Ai cũng biết khiêm tốn là tốt, nhưng biết khiêm nhường không dễ. Hãy tạm yên lòng với những gì mà HLV Park Hang Seo và Văn Quyết hứa với người hâm mộ nước nhà.

T.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_197883_khai-cuoc-aff-cup-2018-dt-viet-nam-dt-lao-tu-ti.aspx