Khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp cho Cảnh sát biển

Sáng 12-6, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (CSB) tổ chức Lễ khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp khóa 4. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó tư lệnh, Tham Mưu trưởng Bộ tư lệnh CSB Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tá Đàm Đức Hoan, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB cho biết: Đây là khóa đào tạo thứ 4 tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB, đào tạo cho trên 100 đồng chí học viên thuộc 4 ngành truyền thống gồm: Điều khiển tàu thủy, Thông tin báo vụ, Vận hành máy tàu thủy và Điện tàu thủy nhằm cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho Lực lượng CSB. Ngoài ra, năm nay trung tâm thực hiện 2 nhiệm vụ mới là mở mới đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật Vũ khí tàu Cảnh sát biển và Hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận.

Trong năm học 2018, trung tâm đã tổ chức đào tạo cho 4 lớp nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa 3. Trong đó, đã bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, hàng hải cho 2 lớp với gần 120 học viên; tỷ lệ học viên đạt loại giỏi chiếm 27,7%, học viên đạt loại khá chiếm 54,2% và đạt loại trung bình khá chiếm 17,7%; 100% học viên tốt nghiệp ra trường đều yên tâm tư tưởng phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.

 Cán bộ, giáo viên, học viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tham dự Lễ khai giảng.

Cán bộ, giáo viên, học viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tham dự Lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu biểu dương những nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị chu đáo, hiệu quả về mọi mặt cho nhiệm vụ giáo dục của trung tâm trong điều kiện đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hệ thống giáo trình tài liệu… Đồng chí tin tưởng với những thành công của các khóa đào tạo trước, trung tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo mà BTL Cảnh sát biển Việt Nam giao cho.

Để đáp ứng yêu cầu, nội dung giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác CSB năm 2019; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đầu ra và nguồn nhân lực; xây dựng lộ trình, chương trình đào tạo phù hợp với chương trình chuẩn của Bộ Quốc phòng, sát với thực tiễn của Cảnh sát biển. Cùng với đó, trung tâm đào tạo cần lấy người học làm trung tâm, chú trọng huấn luyện thực hành, thành thục trong thao tác, sử dụng và làm chủ vũ khí trang bị sau đào tạo; xây dựng lòng say mê nghề nghiệp và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị cho mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình bài giảng. Đặc biệt, đơn vị cần hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nhân dân trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tạo sự tin yêu và hình ảnh tốt đẹp “Anh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Tin, ảnh: HẰNG NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-dao-tao-chuyen-mon-ky-thuat-trinh-do-so-cap-cho-canh-sat-bien-576455