Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2

Chiều 24-6, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh (QPAN) Quân khu 7 tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 125 cán bộ thuộc đối tượng 2.

Trong thời gian 15 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề, gồm: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến; tham quan, nghiên cứu thực tiễn…

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai giảng khóa học, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7, Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN quân khu, nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 7 có vị trí chiến lược về QPAN, kinh tế - xã hội phát triển nhanh. Đây cũng là địa bàn mà các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, gây mất ổn định địa bàn. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức QPAN càng cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ cán bộ, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đề nghị, trong quá trình học tập, từng đồng chí nêu cao trách nhiệm tích cực học tập, nghiên cứu, thảo luận. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên chuẩn bị chu đáo giáo án, cập nhật kiến thức, vận dụng sát thực tiễn. Trên cơ sở nắm vững kiến thức, các cán bộ vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra ở các địa phương, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-khoa-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-doi-tuong-2-580713