Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho Campuchia

Ngày 2/10, Trường Cán bộ Thanh tra khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 20 học viên là cán bộ chủ chốt của Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại lễ khai giảng lớp học. Ảnh: NN

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ và đại diện Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Khóa học nằm trong chương trình hợp tác giữa hai chính phủ và hai cơ quan Thanh tra của hai nước.

Trong những năm qua, Thanh tra Vương quốc Campuchia đã cử nhiều đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Một trong những thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo đó, Thanh tra Chính phủ Việt Nam tổ chức một số lớp nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra Vương quốc Campuchia và các lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên sâu, tạo điều kiện quan trọng để Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong nước.

Toàn cảnh lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khẳng định sẽ hết sức tạo điều kiện để các học viên hoàn thành khóa học, đồng thời bày tỏ mong muốn các học viên khắc phục khó khăn, phối hợp với nhà trường trong việc trao đổi, chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm đạt kết quả học tập một cách tốt nhất.

Cũng tại lễ khai giảng, Phó Tổng Thanh Nguyễn Văn Thanh khẳng định việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Nhà nước Việt Nam -Campuchia nói chung và ngành Thanh tra của hai nước nói riêng.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị khóa học. Đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thanh tra chủ động, tích cực phối hợp tốt với các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ để thực hiện tốt khóa học.

Phó Tổng Thanh tra hy vọng các học viên khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Mong các học viên của lớp tích cực học tập, trao đổi, thảo luận với các giảng viên, nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cần thiết, nghiên cứu để vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của Campuchia. Qua đó, đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai cơ quan hai nước.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/khai-giang-khoa-boi-duong-nghiep-vu-thanh-tra-cho-campuchia_t114c1059n139427