Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên học viện, nhà trường Quân đội năm 2020

Sáng 11-12, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho 40 giảng viên cao cấp, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong các học viện, nhà trường Quân đội năm 2020.

Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên tham dự lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên giới thiệu một số nội dung mới: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng; chiến lược quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; tác chiến phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và an ninh mạng; nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

 Quang cảnh lễ khai mạc.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) nhấn mạnh, lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng cho các giảng viên nòng cốt trong các học viện, nhà trường những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chính trị, quân sự để làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong các học viện, nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định; góp phần giúp các học viện, nhà trường triển khai có chất lượng, hiệu quả kế hoạch xây dựng Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đúng với chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG- TRƯỜNG SINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-lop-boi-duong-chuyen-mon-va-ngoai-ngu-cho-can-bo-giang-vien-hoc-vien-nha-truong-quan-doi-nam-2020-646287