Khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác chính trị khóa 1

Ngày 27-12, Học viện Chính trị phối hợp Trường Quân sự Quân khu 3 khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác chính trị khóa 1 năm học 2022-2023.

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Phạm Đức Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị; Đại tá Nguyễn Quang Trưởng, Phó chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3; các đồng chí Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3: Đại tá Bùi Thanh Hải và Đại tá Đỗ Văn Báu.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Phạm Đức Lâm nhấn mạnh vai trò của lý luận và tổng kết lý luận từ thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới trong những năm gần đây có những diễn biến và thay đổi phức tạp, khó lường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Do đó, thực tiễn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và tự học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phạm Đức Lâm phát biểu khai giảng khóa học.

Công tác huấn luyện, đào tạo lý luận cần lấy trọng tâm là đổi mới phương pháp, đa dạng nội dung, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý, lấy người học làm trung tâm, tăng cường đầu tư, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đảm bảo tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực lý luận cho học viên, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Phạm Đức Lâm yêu cầu, học viên trong lớp nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu nội dung khóa học, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Đồng chí cũng đề nghị Trường Quân sự Quân khu 3 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị, tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, học tập để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ khóa học.

Đại tá Bùi Thanh Hải quán triệt quy chế nhà trường tới toàn thể học viên khóa học.

Về phía Trường Quân sự Quân khu 3, Đại tá Bùi Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3 đã quán triệt tới toàn thể học viên khóa học các nội dung liên quan quy định học tập, quản lý và sinh hoạt tại đơn vị, yêu cầu học viên khóa học bên cạnh việc tập trung học tập đạt kết quả cao nhất phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của đơn vị, điều lệnh, điều lệ của Quân đội.

Theo kế hoạch, Lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác chính trị khóa 1 sẽ diễn ra trong 6 tháng.

Tin, ảnh: HỮU DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-lop-dao-tao-ngan-han-ly-luan-chinh-tri-va-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-khoa-1-715007