Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác Chính trị

Chiều 7-10, Học viện Chính trị phối hợp với Tổng cục II tổ chức lễ khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị (LLCT) và công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ,CTCT) Khóa 1 tại Học viện Khoa học quân sự (Tổng cục II) năm học 2019-2020.

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, PGS,TS Phan Sỹ Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục II; Đại tá, PGS,TS Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị; Đại tá, PGS,TS Nguyễn Trọng Hải, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự, Tổng cục II.

Tham gia Lớp đào tạo ngắn hạn LLCT và CTĐ, CTCT Khóa 1 năm học 2019-2020 có 91 học viên là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục II, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không Không quân, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, doanh nghiệp quốc phòng...

 Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Đại tá, PGS,TS Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại lễ khai mạc đã nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định của Tổng tham mưu trưởng “Về việc giao chỉ tiêu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2019-2020”. Lớp đào tạo ngắn hạn LLCT, CTĐ-CTCT khóa 1 được Học viện Chính trị tổ chức đào tạo lần này sẽ giúp các học viên nâng cao trình độ LLCT và CTĐ,CTCT tương đương cấp Trung đoàn. Các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, pháp luật, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, hội nhập khu vực...; lý luận xây dựng Đảng và kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT tương đương cấp trung đoàn. Các học viên là những cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ lãnh đạo các đơn vị có trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phong phú sẽ có nhiều thuận lợi khi tham gia lớp học; học tập và tiếp thu kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, có kiến thức sâu rộng về LLCT và thực tiễn chính trị - xã hội, giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; có tư duy lý luận sắc sảo, nhạy bén về chính trị, có khả năng tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS,TS Phan Sỹ Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II đã nhấn mạnh ý nghĩa của khóa đào tạo và nêu rõ, học viên tham gia cần xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Các học viên cần nỗ lực học tập, thực hiện tốt các quy chế, quy định, nỗ lực khắc phục khó khăn, học tập và tiếp thu kiến thức, nâng cao trình độ LLCT, năng lực tiến hành CTĐ,CTCT.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/khai-giang-lop-dao-tao-ngan-han-ly-luan-chinh-tri-va-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-592947