Khai giảng tại ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội

Khoảng 1.145 em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nô nức đến dự lễ khai giảng đầu tiên.

Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2018 - 2019. Năm nay, học sinh vào lớp 1 tăng đột biến do năm 2012 nhiều gia đình sinh con để có tuổi "Rồng vàng".

Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2018 - 2019. Năm nay, học sinh vào lớp 1 tăng đột biến do năm 2012 nhiều gia đình sinh con để có tuổi "Rồng vàng".

Khoảng 1.145 học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có buổi tựu trường đầu tiên của tuổi học trò.

Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có số lượng học sinh lớp 1 đông nhất Hà Nội với 1.145 em, chia làm 23 lớp.

Năm học này, trường chỉ có 4 lớp 5 ra trường nhưng lại phải tiếp nhận đến 23 lớp 1.

Thời tiết nắng sớm, cùng với việc đông học sinh khiến không khí khá ngột ngạt.

Trong ngày khai giảng năm học 2018-2019, số lượng học sinh lớp 1 áp đảo so với học sinh các khóa trên. Sự gia tăng đột biến này khiến nhiều lớp phải "cõng" tới gần 60 học sinh, vượt quá quy định của Bộ GD&ĐT là 35-40 học sinh/lớp.

Trường tiểu học Chu Văn An tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn trong khoảng một giờ. Trong lễ chào cờ, học sinh nghe thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Sau đó, Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Cô Lê Thị Thêu, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghi lễ đánh trống khai giảng.

Giọt nước mắt của học sinh lớp 1 lần đầu bước chân vào ngôi trường mới, bỡ ngỡ nên đã òa khóc và được cô giáo an ủi, dỗ dành.

Một số phụ huynh đứng dưới cái nắng đầu thu theo dõi những bước đi đầu tiên của con vào lớp 1.

Để giảm sĩ số học sinh trên lớp dưới 60 em/lớp, trường tiểu học Chu Văn An phải tăng số lớp lên, dẫn tới không đủ phòng học, bắt buộc học sinh phải nghỉ học luân phiên thay vì chỉ nghỉ vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Được biết, năm học 2017-2018, trường Chu Văn An cũng đã phải bố trí một số lớp học bù ngày thứ Bảy do lượng học sinh đã có phần quá tải.

Những học sinh lớp 1 được các cô giáo đưa vào sau cùng, mỗi lớp có tới 50 học sinh khiến cho việc ổn định trật tự cũng vất vả hơn đối với các cô giáo.

Nguyên nhân một phần do trường Chu Văn An nằm gần khu đô thị Linh Đàm có mật độ dân cư quá đông. Hiện nay, khu đô thị Linh Đàm có khoảng gần 90.000 dân với gần 100 tòa nhà chung cư, tuy nhiên đến nay chỉ mới có 2 trường tiểu học công lập, trong đó Trường Tiểu học Chu Văn An mới đi vào hoạt động từ năm học 2017-2018.

Sau Lễ khai giảng, các học sinh được gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm và bắt đầu 1 năm học mới.

Hiếu Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-khai-giang-tai-ngoi-truong-dong-hoc-sinh-lop-1-nhat-ha-noi-808875.vov