Khai giảng Trường dự bị đại học Dân tộc T.Ư

Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ trao tặng, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Tuấn (baodantoc.com.vn)

Năm học 2018 - 2019, nhà trường đón 968 học sinh DTTS đến từ 22 tỉnh miền núi được tuyển chọn vào học tập. Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thị Hạnh mong muốn năm học 2018 - 2019, Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo chủ trương của Ðảng và Nhà nước, chú trọng hơn nữa đến giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; có kế hoạch rà soát, đánh giá việc bồi dưỡng học sinh, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho giáo dục đại học chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

Hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025". Ðề án thực hiện tại bảy huyện, gồm: Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Ðồn, Pác Nặm, Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn. Tỉnh triển khai xây dựng các mô hình điểm; nhân rộng mô hình ra các xã; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tuyên truyền, tư vấn pháp luật về bình đẳng giới.

Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2025, 80% số hộ gia đình đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% số trường trung học phổ thông nội trú, bán trú được tuyên truyền kiến thức về giới và bình đẳng giới với nội dung phù hợp lứa tuổi.

PV, TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38060702-khai-giang-truong-du-bi-dai-hoc-dan-toc-t-u.html