Khai hội chọi bò tri ân các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, đồng bào Mông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội chọi bò coi như một món quà tri ân các thầy cô giáo.

Cận cảnh trận chọi bò đầy kịch tính. Video Lữ Phú.

Hội chọi bò là hoạt động lễ hội truyền thống luôn được đồng bào Mông ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức vào các dịp lễ tết. Tuy nhiên, năm nay đồng bào nơi đây đã quyết định tổ chức hội chọi bò vào 1 ngày duy nhất tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để tri ân các thầy cô giáo.

Ông Mùa Xia Lữ, Trưởng ban tổ chức hội chọi bò cho biết: “Mỗi khi làng bản có ngày vui, chúng tôi thường mở hội chọi bò. Đây chính là nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của cư dân sống trên những ngọn núi cao. Tuy nhiên, chọi bò để tri ân ngày 20/11 thì là lần đầu tiên”.

Toàn cảnh hội chọi bò. Ảnh Lữ Phú.

Toàn cảnh hội chọi bò. Ảnh Lữ Phú.

Theo ông Lữ, trước đây, các món quà của các phụ huynh và học sinh dành cho thầy cô giáo chủ yếu là rau nhà, hoa quả… Tuy nhỏ bé nhưng chứa chan cả tấm lòng của người dân miền Tây xứ Nghệ.

“Những năm gần đây, đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển nên ngày lễ của thầy cô được chú trọng hơn. Năm nay, để chào mừng ngày lễ, chúng tôi tổ chức khai hội chọi bò, vui cùng thầy cô giáo”, ông Lữ nói.

Với đồng bào Mông, chọi bò thực sự là một hội lớn. Khi một bản nào đó mở hội chọi bò, không chỉ bà con trong bản mà các bản trong vùng cũng tìm đến tham gia và cổ vũ. Thậm chí, người Mông ở nước bạn Lào cũng vận chuyển bò bằng xe tải qua biên giới sang, góp phần làm hội thi thêm phần sôi động.

Một trận chọi bò trong ngày hội. Ảnh Lữ Phú.

Riêng lần này, hội chọi bò nhằm mục đích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Đại Đoàn Kết, vì vậy rất nhiều người mang bò đến mong muốn được tham gia. Theo ban tổ chức, có 54 chú bò được lựa chọn và sẽ chia thành 27 cặp đấu.

Ông Già Giống Sênh, bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, phải thức dậy từ 3h để đưa bò đến tham dự. Do từ bản Phù Khả 2 đến trung tâm huyện dài hơn 70km.

“Đường xa nhưng chúng tôi vẫn muốn tham gia. Do hội chọi bò mang ý nghĩa đặc biệt nên chúng tôi rất hào hứng”, ông Sênh nói.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khai-hoi-choi-bo-tri-an-cac-thay-co-giao-nhan-ngay-20-11-a411613.html