Khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức theo truyền thống với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.

Theo báo VOV, đúng 19h30 phút tối 27/2, tức 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chính thức khai hội.

Đồng chí Vũ Quang Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đánh trống khai hội đền Đông Cuông năm 2018. Ảnh: Báo Yên Bái

Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức theo truyền thống với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ mở đầu bằng lễ mổ trâu trắng tế Mẫu và các vị Thần vệ quốc, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày Mão đầu năm. Tiếp sau lễ mổ trâu là lễ dâng Chúc văn để bày tỏ lòng thành kính của nhân dân các dân tộc Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng đối với Mẫu và các vị thần linh, cầu cho muôn dân một năm sức khỏe, bình an.

Phần hội năm nay sẽ bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật do các dân tộc huyện Văn Yên biểu diễn; hội thi thể thao với các môn: Bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, ném còn, đu tiên, đua thuyền... Dịp này, huyện Văn Yên cũng tổ chức 30 gian hàng chợ quê, nhằm giới thiệu và quảng bá ẩm thực dân tộc, sản vật nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng của các các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ làm từ quế của huyện.

Theo báo Yên Bái, Đền mẫu Đông Cuông, Văn Yên sơ khởi là miếu thờ Đông Quang công chúa do các dòng họ Hà, họ Hoàng, là người Tày Khao sáng lập và đời đời thế tập, là nơi làm việc của thổ từ, chức dịch, phiên quan đảm nhiệm chức năng "đình trạm” chuyên tống đạt công văn, thư chỉ hai chiều giữa triều đình trung ương và cơ sở.

Màn nghệ thuật chào mừng khai hội Đền Đông Cuông 2018. Ảnh: Báo VOV

Đền Đông Cuông được tôn tạo lại vào thời Tiền Lê, thờ Mẫu đệ nhị Thượng ngàn Đông Quang công chúa và quan Hoàng Báo từ thế kỷ 18. Quần thể di tích đền Đông Cuông gồm: Đền Mẫu, miếu Cô, miếu Cậu và miếu Đức ông.

Phát biểu tại lễ khai hội, đồng chí Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên nhấn mạnh: Lễ hội đền Đông Cuông là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh và là lễ hội có nhiều nét độc đáo. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm của các du khách xa gần, quần thể di tích quốc gia đền Đông Cuông ngày càng được quy hoạch cơ bản và được trùng tu, xây dựng khang trang hơn, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương và phục vụ du khách đến chiêm bái.

Tại đêm khai mạc, đã có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước tươi đẹp với những nét văn hóa truyền thống đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội Đền Đông Cuông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 28/2.

Tú Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/khai-hoi-den-dong-cuong-xuan-mau-tuat-2018-98684