Khai hội đền thờ vua Lê Thái Tổ

Sáng 22/12, tại thôn An Biên 2, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ đã tổ chức khai mạc Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Lễ rước kiệu từ đình làng Trí Xuyên về đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Đền thờ vua Lê Thái Tổ được xây dựng vào cuối thể kỷ XV, thờ Đức vua Lê Lợi và hai cận thần trung tín là Nguyễn Trãi và Lê Lai. Đây đều là những anh hùng dân tộc nổi tiếng đã lập lên chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tổ được xã Lê Lợi cùng nhân dân địa phương tổ chức hằng năm để tưởng nhớ và tri ân những người có công với dân, với nước. Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/12) với nghi lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ, rước bát hương linh vị về đình làng Trí Xuyên cùng phần chính lễ.

Lễ dâng hương tri ân vua Lê Thái Tổ.

Nghi thức tế nam - tế nữ được thực hiện trang nghiêm.

Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: Têm trầu cánh phượng, chơi ô ăn quan, đá gà, bịt mắt bắt vịt...

Các trò chơi dân gian thu hút sự tranh tài, cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách.

Chơi ô ăn quan.

Phần thi têm trầu cánh phượng tại lễ hội.

Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tổ năm 2018 là hoạt động cụ thể trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Hoành Bồ với du khách thập phương.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201812/khai-hoi-den-tho-vua-le-thai-to-2414047/