Khai hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Sáng 23/2 (tức 19 tháng giêng), tại xã An Sinh,TX Đông Triều đã long trọng tổ chức khai hội Thái Miếu nhà Trần, di tích quan trọng bậc nhất nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần.

Màn trống hội chào mừng khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2019.

Màn trống hội chào mừng khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2019.

Đến dự có đồng chí Hà Hải Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị, địa phương, các nhà nghiên cứu khoa học của Trung ương và địa phương và đông đảo người dân, du khách gần xa.

Thái Miếu tọa lạc trên đồi Đình, qua các đợt khai quật khảo cổ học từ năm 2008 đến nay đã làm xuất lộ nhiều dấu vết kiến trúc với mật độ khá dày của một công trình kết nối liên hoàn nhiều hạng mục. Đặc biệt, các dãy nhà kết nối với nhau bằng ống muống tạo ra mặt bằng kiến trúc hình chữ “Vương” rất độc đáo, hiếm có.

Qua nghiên cứu cho thấy, di tích được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIII, sau khi Trần Thái Tông lấy vùng đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang ban cho Trần Liễu làm đất thang mộc. Từ Tiên Miếu (nơi thờ tổ tiên), sang đầu thế kỷ XIV, nơi đây dần trở thành Thái Miếu (nơi thờ cúng của cả hoàng tộc). Càng về sau, quy mô kiến trúc của công trình càng được mở rộng hơn.

Các đại biểu dâng hương lên các vua Trần trong lễ khai hội Thái Miếu.

Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, Thái Miếu xưa chỉ còn lại dấu vết các công trình kiến trúc và các di vật dưới lòng đất. Năm 2014, TX Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khởi công Dự án trùng tu, tôn tạo lại Thái Miếu với tổng mức đầu tư 103,9 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Sau hơn 3 năm thi công, Thái Miếu chính thức khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 4/2/2018.

Lễ hội Thái Miếu năm nay được tổ chức lần đầu tiên với quy mô cấp thị xã và diễn ra trong 3 ngày (từ 22/2 đến hết 24/2) với nhiều nghi lễ trang nghiêm, như: Lễ tế mở cửa đền, lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ tiến vua, lễ giỗ Đức Thái tổ Trần Thừa, nghi lễ tế của các đội tế. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, như: Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa xã An Sinh, hội cờ xuân, giao lưu cờ cây, kéo co, tung còn, đi cầu kiều, đu quay, đập niêu, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch trong chum...

Tuyên đọc trúc văn tri ân công đức các vua nhà Trần trong nghi lễ khai hội.

Tại lễ khai hội, các đại biểu đã cũng nhau ôn lại công đức của các vị vua nhà Trần; cùng tìm hiểu về quá trình khảo cổ, huy động đầu tư tu bổ, tôn tạo lại Thái Miếu thời gian qua cũng như việc tổ chức lễ hội Thái Miếu nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc. Sau đó, các đại biểu, nhân dân tiến hành dâng hương tưởng niệm lên các vua Trần; gióng trống, thỉnh chiêng khai hội, tuyên đọc trúc văn, ...

Trước lễ khai hội, ngày 22/2 vừa qua, TX Đông Triều đã tổ chức một số nội dung của phần lễ, trong đó có nghi lễ rước nước - điểm nhấn chính của Lễ hội, với các nghi thức trang nghiêm khi huy động các thuyền rồng và sự tham gia của khoảng 1.000 người dân ở 10 xã, phường khu vực phía Tây của thị xã.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách thập phương dâng hương, thưởng ngoạn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và các vua Trần – một triều đại thịnh trị cả về văn trị, võ công trong lịch sử Việt Nam. Đồng thời tạo thêm một điểm nhấn trong tuyến du lịch văn hóa tâm linh của Đông Triều nói riêng, Quảng Ninh nói chung.

Phan Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201902/khai-hoi-thai-mieu-nha-tran-tai-dong-trieu-2423984/