Ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Đêm nay và ngày mai (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo, đêm nay (10/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh vào đêm nay và ngày mai. (ảnh minh họa)

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh vào đêm nay và ngày mai. (ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7 nên từ nay (10/10) đến ngày mai (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm nay và ngày mai (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Từ gần sáng ngày mai (11/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày mai (11/10), có mưa to đến rất to, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Hôm nay (10/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 10/10) như: Tả Van (Lào Cai) 87.8mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 157.8mm, Chi Nê (Hòa Bình) 120.4mm, Lương Nha (Phú Thọ) 110.2mm, Ba Sao (Hà Nam) 103.4mm, Ninh Lai (Tuyên Quang) 88.8mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 65.4mm; ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Dân Hóa (Quảng Bình) 87.2mm.

Dự báo, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, riêng Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 180mm; ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (11/10), có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Chiều và tối nay (10/10), ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày mai (11/10) đến ngày 13/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa, một số nơi có mưa vừa, đến mưa to như: Trạm Tấu (Yên Bái): 72.0mm, Sơn Dương (Tuyên Quang): 59.0mm, Kim Bảng (Hà Nam): 53.4mm, Thanh Sơn (Phú Thọ) 77,2mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ngay-mai-bac-bo-va-thanh-hoa-troi-tro-lanh-vung-nui-co-noi-duoi-18-do-896988.vov