Khai hội truyền thống đình - chùa Hổ Lao

Ngày 19/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), xã Tân Việt (TX Đông Triều) đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình - chùa Hổ Lao Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Đình - chùa Hổ Lao được xây dựng vào thế kỷ 18. Xưa kia đây là nơi họp bàn công việc của làng, xã và diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh.

Các đoàn rước lễ vào đình - chùa Hổ Lao.

Các đoàn rước lễ vào đình - chùa Hổ Lao.

Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, đình - chùa Hổ Lao là nơi luyện tập quân sự của nghĩa quân đệ tứ, là nơi công bố thành lập Đệ tứ chiến khu (còn gọi là Chiến khu Đông Triều hay Chiến khu Trần Hưng Đạo)... Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử, năm 2001, đình - chùa Hổ Lao đã được cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ năm 2007 đến nay, đình - chùa Hổ Lao đã được Nhà nước đầu tư, trùng tu, tôn tạo trên nền đất cũ.

Lễ hội đình - chùa Hổ Lao Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra trong 3 ngày (từ 14-16 tháng Giêng) với nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia, như: Rước lễ, tế lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà bia ghi tên liệt sĩ, hội diễn văn nghệ quần chúng và các trò chơi dân gian...

Đinh Yến (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201902/khai-hoi-truyen-thong-dinh-chua-ho-lao-2423302/