Khai mạc chương trình Xuân chiến sĩ 2021 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 22-1, tại thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc chương trình 'Xuân chiến sĩ 2021'.

Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam gồm: Bệnh viện Quân y 175, Tổng công ty Thái Sơn, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao quà, chúc Tết chiến sĩ và người dân ở huyện Côn Đảo.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao quà, chúc Tết chiến sĩ và người dân ở huyện Côn Đảo.

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động tri ân, tổ chức tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Côn Đảo gồm: Lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương và Mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các cựu tù Côn Đảo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội, các gia đình chính sách, hộ nghèo...; tổ chức chương trình Tết quân - dân và phiên chợ Xuân 0 đồng”, chương trình nghệ thuật “Xuân chiến sĩ”…

Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở huyện Côn Đảo tham gia phiên chợ 0 đồng.

Chương trình phiên chợ Xuân 0 đồng được tổ chức với hình thức các gian hàng trưng bày các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu dùng cho ngày Tết cổ truyền và cán bộ, chiến sĩ và người dân ở huyện Côn Đảo dùng phiếu để mua hàng với giá trị 0 đồng trên các món hàng. Điểm nhấn của “Xuân Chiến sĩ 2021” là chương trình giao lưu nghệ thuật, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thuộc Bệnh viện Quân y 175 chuẩn bị lên đường tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Theo ban tổ chức, Chương trình “Xuân Chiến sĩ 2021” tiếp nối hoạt động hướng đến với vùng biên giới, hải đảo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, bên cạnh hỗ trợ về vật chất còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/khai-mac-chuong-trinh-xuan-chien-si-2021-tai-huyen-con-dao-tinh-ba-ria-vung-tau-649833