Khai mạc Cuộc thi 'Ranh giới xạ thủ'

15 giờ ngày 23-8 (giờ Hà Nội), Lễ khai mạc Cuộc thi 'Ranh giới xạ thủ' trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) đã diễn ra tại pháo đài Brest, thuộc thành phố Brest, Belarus.

Tới dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Volfovich Alexander Grigorievich, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus; Thiếu tướng Vadim Denisenko, Tư lệnh Lực lượng tác chiến đặc biệt Belarus và ông Alexander Rogachuk, thị trưởng thành phố Brest.

 Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam tham gia lễ khai mạc.

Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam tham gia lễ khai mạc.

10 đội tuyển đến từ 7 nước tham gia Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ 2020”.

Lễ diễu binh theo truyền thống Belarus.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Các đội tham gia Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”.

Các đội tuyển trước Tượng đài Người chiến sĩ.

Tham gia Cuộc thi "Ranh giới xạ thủ" năm 2020, có 10 đội đến từ 7 nước: Belarus (3 đội), Nga (2 đội), Việt Nam, Uzbekistan, Armenia, Serbia, Tajikistan.

Với thành tích đứng thứ 7 trên tổng số 21 đội tham gia Cuộc thi "Ranh giới xạ thủ" tại Army Games 2019, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam được các nước tham gia đánh giá cao tại Army Games 2020.

Các đội tuyển tham gia Army Games 2020 đều là những đối thủ mạnh, có nhiều kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là kỹ năng sử dụng súng bắn tỉa SVD và súng tiểu liên AK. Cuộc thi "Ranh giới xạ thủ" năm 2020 gồm 23 bài bắn, chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 "thi cá nhân" gồm 9 bài bắn; giai đoạn 2 "Cặp xạ thủ" gồm 7 bài bắn; giai đoạn 3 "Đồng đội" gồm 6 bài bắn; giai đoạn 4 "Ai nhanh hơn" gồm 1 bài bắn.

Theo kế hoạch, ngày 24-8-2020, các đội tuyển bước vào thi đấu chính thức và kéo dài đến ngày 5-9-2020.

Tin, ảnh: XUÂN HỒNG (từ Brest, Belarus)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020/khai-mac-cuoc-thi-ranh-gioi-xa-thu-632466