Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang

Cuộc thi năm nay có thêm một số điểm mới như bên cạnh Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng tư vấn, còn có Hội đồng báo chí cùng tham gia chấm giải. Ngoài ra, cuộc thi năm nay cũng bắt buộc thí sinh tham dự phải tham gia hoạt động nghệ thuật sân khấu ít nhất 5 năm liên tục.

Tối 9-9, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022.

Đến tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Việt Nam; KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TPHCM; NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, và đông đảo các nghệ sĩ, soạn giả, đạo diễn sân khấu.

Các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi

Các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi

Cuộc thi do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu TPHCM tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, nghệ thuật sân khấu cải lương, tìm kiếm tài năng, nghệ sĩ kế thừa, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các nghệ sĩ…

Khác với mọi năm, cuộc thi năm nay có thêm một số điểm mới như bên cạnh Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng tư vấn, còn có Hội đồng báo chí cùng tham gia chấm giải. Ngoài ra, cuộc thi năm nay cũng bắt buộc thí sinh tham dự phải tham gia hoạt động nghệ thuật sân khấu ít nhất 5 năm liên tục.

Trong đêm thi đầu tiên của vòng sơ tuyển, giữ vai trò cầm cân nảy mực có: NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội đồng giám khảo vòng sơ tuyển), NSND Giang Mạnh Hà, NSND Thoại Miêu, NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Quế Trân.

Tiết mục mở màn Ngọc nghề muôn thuở truyền trao, do nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu cùng biểu diễn

Sau tiết mục mở màn Ngọc nghề muôn thuở truyền trao, do nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu cùng biểu diễn, các thí sinh - nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thị Hàn Ni, Dương Thị Kim Phụng, Trần Thị Thu Vân, Phan Thành Đông đã lần lượt thi diễn qua các trích đoạn cải lương: Không là cát bụi, Tiếng vọng Hang Hòn, Người mẹ núi Ba Hòn, Đêm hội Long Trì, Không bán tình em.

Vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục diễn ra vào các tối 10-9 và 12-9 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM) và trong ngày 17-9 tại Nhà hát Tây Đô (TP Cần Thơ).

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//khai-mac-cuoc-thi-tai-nang-dien-vien-san-khau-cai-luong-tran-huu-trang-840617.html