Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX

Ngày 27-6, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 chính thức khai mạc đại hội trước, làm cơ sở cho Thường vụ QUTƯ chỉ đạo các đảng bộ khối quân khu, quân binh chủng trong toàn quân rút kinh nghiệm.

Thay mặt QUTƯ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị (TCCT), Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; đoàn công tác cơ quan QUTƯ; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 và 299 đại biểu, thay mặt hơn 7.000 đảng viên thuộc 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu 2 về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành trong hai ngày 27 và 28-6. Ngày 27-6, Đại hội tập trung thảo luận vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương án nhân sự nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu 2.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh: Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới của đảng bộ. Đồng thời, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của BCH Đảng bộ Quân khu 2 khóa VIII. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu BCH Đảng bộ quân khu khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu khai mạc đại hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX. Ảnh: VIẾT DƯƠNG

Thay mặt QUTƯ, BQP, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Quân khu 2 và các bộ phận giúp việc: Mặc dù thời gian có thay đổi so với kế hoạch ban đầu nhưng BTV Đảng ủy quân khu đã chuẩn bị khẩn trương, công phu, chu đáo để đại hội diễn ra theo đúng chỉ đạo của QUTƯ. Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, do đó, Đảng bộ Quân khu 2 phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ Quân đội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ QSQP, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng chí Thứ trưởng BQP cũng trân trọng cảm ơn sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc Tây Bắc, để Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua công tác nhân sự. Ảnh: VIẾT DƯƠNG.

Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh chung.

Tiếp tục chương trình làm việc, đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Quân khu 2 và làm công tác nhân sự bầu cử. Đại hội nhất trí dự kiến số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Buổi chiều, các đoàn đại biểu họp ứng cử, đề cử nhân sự bầu BCH Đảng bộ Quân khu 2 khóa IX và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Sau khi nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử của các đoàn đại biểu, Đại hội nhất trí 100% danh sách bầu BCH Đảng bộ Quân khu 2 là 19 đồng chí, danh sách nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là 15 đồng chí; Đại hội cũng đã tiến hành bầu ban kiểm phiếu gồm 9 đồng chí.

Ngày mai (28-6), đại hội tiếp tục làm việc theo kế hoạch.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-2-lan-thu-ix-624459