Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI

Các đại biểu cần lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ mới.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc, với sự tham dự của 348 đại biểu.

Đến dự đại hội có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phòng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng nhiều lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: VH

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: VH

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết năm năm qua với truyền thống đoàn kết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện về các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra.

Kinh tế Đồng Nai tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, ổn định; hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. MTTQ và các đoàn thể chính trị hoạt động hiệu quả, thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung tay vào sự phát triển.

Các lãnh đạo Trung ương về dự Đại hội Đảng bộ Đồng Nai. Ảnh: BĐN

"Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn. Xác định rõ điều đó, ngay tại đại hội lần này, trách nhiệm của các đại biểu là tăng cường nêu cao trách nhiệm, đánh giá thiết thực kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua" - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói.

Các đại biểu cũng cần tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đảng, góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng của Nghị quyết.

Đồng thời, lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; Nghiên cứu sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, ông Cường đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nghiêm túc hoàn thành các chương trình của đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dong-nai-lan-thu-xi-944087.html