Khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cần cù, sáng tạo, hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng 'xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc'.

Sáng 23/9, tại Yên Bái, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Tạ Văn Long - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 154 nghìn hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Sáng 23/9, tại Yên Bái, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi. Tiến hành đánh giá kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XV, đồng thời lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI và bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển", phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 30%. Nhiều chị được tín nhiệm giao trọng trách, giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Chị em phụ nữ đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư mở rộng sản xuất ngành nghề phù hợp, góp phần đáng kể vào phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới". Nhiều điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Trong nhiệm kỳ qua đã có 485 tập thể, 339 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận các giải thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh.

Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng. Tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Trong 5 năm qua đã có thêm 5.396 hộ đạt 8 tiêu chí; 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều ;vận động làm mới và sửa chữa 164 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá gần 4 tỷ đồng.

Các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực. Với quyết tâm "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp Hội tăng cường hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ phát huy nội lực, xóa đói giảm nghèo thông qua phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", thực hiện Ðề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" và khâu đột phá "Mở rộng tính liên kết trong phát triển kinh tế, thành lập và nâng cao chất lượng tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế","Ngày Hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp"... Từ phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" đã có 2.789 hộ, mô hình mới phát triển, đưa tổng số toàn tỉnh lên 7.494 hộ, mô hình.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng. Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội đã cụ thể hơn, thực chất hơn, quyết liệt hơn, thực sự hướng về cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã công nhận mới 13.575 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 154.617 hội viên. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 76,9%.

Trong nhiệm kỳ 2021 -2026, các cấp Hội phụ nữ đề ra mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cần cù, sáng tạo, hội nhập; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-yen-bai-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2021-2026-20210923114345261.htm