Khai mạc Đại hội Đảng bộ các tỉnh Yên Bái, Sơn La

Sáng 23/9, tại Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; cùng đại diện lãnh đạo Quân khu II, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ. Hơn 320 đại biểu, đại diện cho gần 58.000 đảng viên của toàn Đảng bộ, về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm tồn tại như: quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp.

Lĩnh vực an sinh xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét thêm. Đó là: huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cần tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao việc Đại hội xem xét đề ra chỉ tiêu về số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Yên Bái cần quyết tâm thực hiện thật tốt.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới và tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Thời gian qua, Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các ban, bộ ngành ở Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chiều 23-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 48 nhân sự trong danh sách 53 người được giới thiệu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới với tỉ lệ phiếu tuyệt đối 100%. Sau đó, Đại hội lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số ủy viên vừa trúng cử vào Ban Chấp hành. Cụ thể Đại hội giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy để Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 23/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố. Dự Đại hội có 348 đại biểu đại diện cho trên 86.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; nêu bật những kết quả đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phan Đình Trạc đã biểu dương, chúc mừng các thành tựu mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tin tưởng rằng với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-cac-tinh-yen-bai-son-la-612871/