Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis - Bình Dương 2019

Sáng 25-11, đã khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis - Bình Dương 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Sự kiện do UBND tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty Liên doanh VSIP và Horasis phối hợp tổ chức. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu.

Horasis 2019 có 4 phiên họp toàn thể, 35 phiên đối thoại, thảo luận chuyên đề các vấn đề đang nóng trên toàn cầu như: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và phát triển thành phố thông minh; sự ảnh hưởng của bùng nổ khoa học công nghệ đến nền kinh tế thế giới và châu Á, trong đó có Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Horasis 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chào mừng và cảm ơn các thành viên Horasis, diễn giả, doanh nghiệp đã đến Bình Dương là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Bình Dương có nhiều lợi thế và đang ngày càng nâng cao vai trò trong mối quan hệ khu vực và liên vùng. Horasis 2019 không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh của Bình Dương, Việt Nam đang phát triển năng động, mà còn là dịp xúc tiến đầu tư thương mại đặc biệt vào Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế đến với Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung. Việt Nam cam kết tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư an tâm sản xuất, kinh doanh. Việt Nam luôn xem thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của chính mình. Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các đối tác, bạn bè quốc tế thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Horasis 2019.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bình Dương lưu ý một số vấn đề như cải thiện, hài hòa môi trường kinh doanh, xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Bình Dương cần xây dựng một môi trường sống hiện đại hơn, đồng thời chú trọng gìn giữ, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, giải quyết các vấn đề môi trường, hướng đến công cuộc xây dựng và phát triển bền vững cho đô thị thông minh.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Horasis 2019 là một sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện thành phố thông minh Bình Dương năm 2019, là nơi hợp tác, giao lưu, chia sẻ, cách tiếp cận để mở ra giai đoạn phát triển mới của Bình Dương đó là tăng tốc mạnh về phát triển dịch vụ, các ngành công nghiệp công nghệ cao...

Ngay sau phiên khai mạc, Horasis 2019 diễn ra phiên toàn thể “Triển vọng kinh tế châu Á” và các phiên đối thoại. Tại sự kiện Horasis 2019 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ dự án BLOCK71 giữa Becamex IDC và Trường Đại học quốc gia Singapore (NUS) để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG - HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khai-mac-dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-binh-duong-2019-603514