Khai mạc Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020

Tối 10/1/2020, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020 (HALOMUS 2020) đã chính thức được khai mạc. Tới dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Tham tán Đại sứ quán Kazakhstan; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Sự kiện còn thu hút sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông, nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Quảng Ninh luôn mong muốn sẽ trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế. Và Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020 là một dịp tốt để người dân và du khách có cơ hội thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những nét đẹp về vùng đất, con người, văn hóa Quảng Ninh. Đây sẽ là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, riêng có của Quảng Ninh, thu hút khách du lịch trong nước cũng như quốc tế, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Ninh và các nước trên thế giới.

Ban Tổ chức tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện các đoàn nghệ thuật tham gia Festival.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật.

Trong đêm khai mạc, khán giả đã được đắm mình trong không gian âm nhạc đặc sắc với 27 tiết mục của các ban nhạc, ca sỹ trong nước và quốc tế. Các tiết mục đều dàn dựng công phu và đặc sắc, mang đậm dấu ấn của âm nhạc đương đại và màu sắc đặc trưng của âm nhạc dân gian nhiều quốc gia, dân tộc.

Cặp đôi Ngọc Anh - Tô Minh Đức mở màn Festival với những ca khúc trẻ trung, sôi động về tình yêu.

Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, giao Sở VH&TT tỉnh phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam thực hiện. Chương trình quy tụ trên 150 nghệ sỹ, diễn viên của Việt Nam và các quốc gia, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Lào, Thái Lan, Ukraina. Hội đồng nghệ thuật chuyên nghiệp và uy tín sẽ đánh giá và trao 10 giải vàng, 5 giải bạc cho các tiết mục xuất sắc tại Festival.

Ban nhạc Magic of Nomads (Kazakhstan) mang tới cho khán giả những giai điệu độc đáo, hấp dẫn pha trộn đầy ngẫu hứng giữa âm nhạc dân gian Kazakhstan và âm nhạc đương đại.

Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020 là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc chất lượng tốt của Việt Nam và các nước. Qua đó, tăng cường mối quan hệ văn hóa hữu nghị và cùng phát triển giữa các quốc gia; là dịp tuyên truyền, quảng bá nguồn tài nguyên du lịch vô giá từ con người và thiên nhiên Quảng Ninh với bạn bè quốc tế.

Phần biểu diễn đặc sắc của Quán quân Sao Mai 2017 phong cách thính phòng Đỗ Tố Hoa cùng dàn nhạc.

Đây cũng là sự kiện văn hóa tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức thường niên tại TP Hạ Long, góp phần mở rộng sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh, Việt Nam vào mùa thấp điểm, thúc đẩy và phát triển ngành dịch vụ và “kinh tế ban đêm” của tỉnh.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/khai-mac-festival-am-nhac-quoc-te-ha-long-2020-2467397/