Khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà

Tối 8/3, tại Bắc Hà diễn ra chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể 'Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà' và khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề 'Nghiêng say mùa xuân'.

Tham dự chương trình có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, của tỉnh; Thường trực Thị ủy, Huyện ủy, HĐND - UBND các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đêm khai mạc còn có đại biểu là lãnh đạo đến từ các huyện: Xín Mần (Hà Giang), Tam Đường (Lai Châu) cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Mặc dù thời tiết có mưa phùn và se lạnh nhưng từ 19 giờ, khu vực sân vận động huyện Bắc Hà đã nườm nượp người dân và du khách đến tham dự chương trình.

Tiết mục nghệ thuật mở màn đêm diễn.

Với sân khấu được dàn dựng công phu, hoành tráng, hệ thống ánh sáng hiện đại, kết hợp với hình ảnh trang trí mang dấu ấn cao nguyên cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai và diễn viên quần chúng huyện Bắc Hà biểu diễn đã mang đến cho Nhân dân và du khách đêm khai mạc đầy ấn tượng.

Đông đảo du khách theo dõi đêm khai mạc.

Những màn tái hiện nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn bằng nghệ thuật như: nghi lễ cầu may, chợ phiên Bắc Hà, đua ngựa, sính lễ rước dâu… đã thu hút du khách quan tâm theo dõi, tạo nên một đêm nghệ thuật vừa trang trọng vừa hấp dẫn.

Đặc biệt, tại đêm khai mạc, bằng hình thức sân khấu hóa, các nghệ sĩ đã biểu diễn, tái hiện lễ hội đua ngựa Bắc Hà một cách sinh động, độc đáo. Đây là lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 27/5/2021 và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với thương hiệu Cao nguyên trắng.

Các màn tái hiện đặc sắc trên sân khấu.

Phát biểu tại đêm khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Trưởng ban tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà nhấn mạnh: Bắc Hà là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ; là điểm du lịch hấp dẫn du khách với nhiều hang động, thác nước, đồi hoa mận, hoa lê trắng tinh khôi khắp núi rừng. Nơi đây còn được biết tới với chợ phiên Bắc Hà nổi tiếng thế giới hay lễ hội đua ngựa được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Trưởng Ban tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà phát biểu tại đêm khai mạc.

Để giới thiệu những nét đẹp, giá trị, vốn quý ấy đến Nhân dân và du khách, Bắc Hà tổ chức chuỗi hoạt động du lịch văn hóa nghệ thuật hoành tráng, độc đáo, giàu bản sắc văn hóa riêng có của vùng đất Cao nguyên trắng. Thông qua sự kiện, hình ảnh Bắc Hà sẽ thêm nhiều người biết tới, lan tỏa hình ảnh du lịch của địa phương.

Kết thúc chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà” và khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa xuân”, Nhân dân và du khách được thưởng thức những bước chân rắn rỏi của thanh niên dân tộc Dao đỏ ở xã Nậm Đét với màn nhảy lửa truyền thống.

Sân khấu hóa tái hiện lễ hội đua ngựa.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa xuân” là sự kiện mở màn cho chuỗi festival bốn mùa ở Bắc Hà. Nằm trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Giải leo núi chinh phục đỉnh Ba mẹ con, Lễ hội đền Bắc Hà, trải nghiệm chợ phiên, tham quan làng du lịch cộng đồng…

Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm khai mạc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khai-mac-festival-cao-nguyen-trang-bac-ha-post380990.html