Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'

Hôm nay (19/5), Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' đã diễn ra trên điểm bay Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Điểm bay Khau Phạ nằm ở độ cao gần 1.300m so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới.

Festival dù lượn được tổ chức 2 lần trong năm, là tháng 5 khi ruộng bậc thang Mù Cang Chải vào mùa nước đổ và tháng 9 khi các ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, đây là những thời điểm ruộng bậc thang đẹp nhất trong năm.

Đây là một điểm bay với phong cảnh quyến rũ, đã được đầu tư quy mô lớn với nhiều hạng mục công trình như: điểm cất cánh và hạ cánh, khu vực đỗ xe, khu vực ngắm cảnh....

Trên đỉnh đèo Khau Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng Tây Bắc là điểm xuất phát của những cánh dù lượn.

Độ cao cất cánh 1270m ASL (480m AGL), khoảng cách đến bãi hạ cánh 2,3km đường chim bay, 11km đường ôtô (QL 32).

Các phi công vừa bay lượn vừa tận hưởng vẻ đẹp bất tận của núi rừng Tây Bắc, với tình cảm thân thiện của đồng bào các dân tộc Thái, Mông.

“Bay trên mùa nước đổ” là sự kiện dù lượn lớn nhất cả nước, thu hút hàng trăm phi công trong và ngoài nước tham gia.

Festival dù lượn do huyện Mù Cang Chải và Câu lạc bộ dù lượn Vietwings Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra trong các ngày 19 và 20/5/2018.

Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" thu hút rất nhiều khách du lịch tham gia.

Tuấn Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/khai-mac-festival-du-luon-bay-tren-mua-nuoc-do-764136.vov