Khai mạc Festival Huế lần thứ 10

Festival Huế 2018 với chủ đề 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản' đã chính thức khai mạc vào tối 27-4 với chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra ở Quảng trường Ngọ Môn, thuộc Đại nội Huế.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Festival Huế 2018 với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; chú trọng tổ chức các hoạt động để người dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo vừa là chủ thể hưởng thụ.

Diễu hành xe cổ trong dịp Festival Huế 2018

Kéo dài đến hết ngày 2-5, Festival Huế 2018 có 38 chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa sắc màu ở các sân khấu trung tâm TP Huế và trải dài nhiều địa phương khác, mang dấu ấn của những vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam cũng như thế giới. Tại buổi họp báo hôm 26-4, Ban Tổ chức Festival Huế 2018, cho biết lễ hội lần này quy tụ gần 1.300 nghệ sĩ của 15 nhà hát, đoàn nghệ thuật trong nước và 24 đoàn đến từ 19 quốc gia trên thế giới.

Tin-ảnh: Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khai-mac-festival-hue-lan-thu-10-20180427230554778.htm