Khai mạc Festival Lúa gạo và công bố Logo thương hiệu gạo Việt Nam

Tối 18/12, tại TP Tân An (tỉnh Long An), Festival Lúa gạo Việt Nam - Lần III với chủ đề 'Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' đã khai mạc. Trong buổi khai mạc, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ Công bố Logo Thương hiệu gạo Việt Nam.

Video: Khai mạc Festival Lúa gạo và công bố Logo thương hiệu gạo Việt Nam.

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III diễn ra tại Long An do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Long An, Viện Kinh tế phát triển TP.HCM, Viện KT-XH TP Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long... cùng phối hợp, chủ trì tổ chức. Festival diễn ra từ ngày 18 đến 24/12, với chuỗi các hoạt động liên hoàn bổ trợ lẫn nhau cùng nhiều chương trình hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn, với quy mô có 1.058 đơn vị, gian hàng của 612 địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Festival phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Festival phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Festival lần này còn diễn ra nhiều hoạt động, như: cuộc thi “Gạo ngon Thương hiệu Việt; Hội thảo “Thực trạng xâm nhập mặn và khô hạn - Giải pháp ứng phó - Bảo vệ cây lúa - Phát triển của hạt gạo Việt Nam” và Hội thảo: “Gạo sạch Việt Nam - khẳng định vị trí - vươn tầm quốc tế” với sự tham dự trao đổi của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước nhằm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trong việc sản xuất và đầu ra cho sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Festival là sự kiện ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính Trị.

Chương trình có ý nghĩa lớn trong chiến lược phát triển ổn định kinh tế nông nghiệp, ngành sản xuất - xuất khẩu lúa gạo Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò kinh tế chủ lực và nâng tầm vị thế thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường trong bối cảnh mở rộng hội nhập quốc tế. Đây cũng là nhịp cầu kết nối các hoạt động giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến với vùng miền trên phạm cả nước và bạn bè quốc tế.

Logo Thương hiệu gạo Việt Nam lần đầu tiên được công bố.

Ngay sau buổi lễ khai mạc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ Công bố Logo Thương hiệu gạo Việt Nam, vinh danh thương hiệu chất lượng cao.

XUÂN TRƯỜNG - LÂM ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khai-mac-festival-lua-gao-va-cong-bo-logo-thuong-hieu-gao-viet-nam-d87461.html