Khai mạc Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản

Tối 17/11, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ khai mạc 'Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản'. Chương trình nhằm kết nối các di sản văn hóa giữa các vùng miền, quốc gia, cùng chung định hướng cốt lõi là bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự.

“Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản” khai mạc bằng một chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm" với 4 phần trình diễn: Tinh hoa di sản Ninh Bình, Di sản văn hóa Bắc bộ, Di sản văn hóa Trung bộ và Tây Nguyên, Di sản văn hóa Nam bộ.

Đặc biệt màn trình diễn của đoàn nghệ thuật từ tỉnh Udomxay – Lào và phần trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam của các người đẹp tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam đã đem đến bức tranh nghệ thuật lộng lẫy và mãn nhãn cho công chúng và du khách trong, ngoài nước.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình: "Những đặc sắc của các miền di sản ở VN và quốc tế đã được mang đến Ninh Bình để biểu diễn"

“Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản” diễn ra từ ngày 17- 19/11, với sự tham dự của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây, các tỉnh, thành đã cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm tôn vinh, quảng bá tinh hoa di sản văn hóa, thúc đẩy du lịch di sản phát triển.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình:"Vì Tràng An của Ninh Bình là một di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới, độc nhất của Việt Nam và Đông Nam Á. Sự kết nối của các di sản về văn hóa vật thể và phi vật thể sẽ làm cho chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa trong nước và quốc tế."

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Đức Đam biểu dương, đánh giá cao Bộ VHTT&DL, tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động tôn vinh, phát huy giá trị các di sản của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với thông điệp “chung tay giữ gìn di sản”. Phó Thủ tướng cũng kỳ vọng, thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Festival, Ninh Bình tiếp tục chú trọng các giải pháp để huy động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng và phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Thực hiện : Bích Liên Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khai-mac-festival-ninh-binh-2022-trang-an-ket-noi-di-san