Khai mạc Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu lần thứ 3

Tối 24-11, Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu lần thứ 3 - năm 2018 với chủ đề 'Nhịp cầu âm thanh Á - Âu', do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, đã khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mở đầu cho chuỗi 5 ngày hoạt động âm nhạc sôi nổi. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự.

Festival lần này có hơn 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ của gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Phía Việt Nam, các nhạc sĩ tên tuổi như Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Trọng Đài… và nhiều nhạc sĩ trẻ sẽ công bố những sáng tác khí nhạc mới.

Festival có 5 chương trình hòa nhạc chính thuộc các thể loại: Giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ phương Tây, diễn ra từ ngày 24 đến 28-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Ngay sau phần khai mạc là chương trình hòa nhạc 11 tác phẩm giao hưởng do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình tấu.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/919554/khai-mac-festival-quoc-te-am-nhac-moi-a---au-lan-thu-3