Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII năm 2023

Sáng 11/4, tại Sân vận động Tây Hồ, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII năm 2023 đã chính thức khai mạc. Giải đấu có sự tham gia của 20 đội bóng chất lượng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự Lễ khai mạc, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đặng Khắc Lợi - Phó Cục Trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố; Phan Anh Tú - Chánh Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội; Trịnh Thị Lan - Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Thị Mai Dung - Trưởng phòng Quản lý báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc thực hiện nghi lễ chào cờ.

Về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng, Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo, Lương Quang Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra…

Về phía các cơ quan thông tấn báo chí có các đồng chí: Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô; Đặng Thị Kim Hiên - Tổng Biên tập Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống; Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Lao động Xã hội; Đặng Thị Phương Thảo - Phó Tổng Biên tập báo Thanh niên; Lê Hoàng Anh - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế đô thị…

Về phía đơn vị tổ chức Giải có các đồng chí: Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức Giải; Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Phó Trưởng Ban thường trực Tổ chức Giải; Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.

Đặc biệt, tham dự Lễ khai mạc còn có sự góp mặt của đông đảo vận động viên, cổ động viên và lãnh đội của 20 đội bóng.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, Giải bóng đá CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII năm 2023 là sự tiếp nối thành công của những mùa giải đã trở thành truyền thống của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Thủ đô trong nhiều năm qua.

Giải được tổ chức nhằm tạo một sân chơi bổ ích và lý thú giúp CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời giải cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong CNVCLĐ Thủ đô với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc phát biểu tại Lễ khai mạc.

Với những mục đích, ý nghĩa tốt đẹp đó, giải đấu đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp Công đoàn Thủ đô. Ngay khi Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch (giữa tháng 2/2023), hầu hết LĐLĐ các quận, huyện, ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tích cực, nhiệt tình tham lựa chọn ra những đội tuyển xuất sắc, dày dặn kinh nghiệm để đăng ký tham gia.

Với sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình đó, nên dù diễn ra trong thời điểm các đơn vị đang tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở và tập trung toàn lực cho Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, song với sức hút của một giải bóng đá phong trào chất lượng, uy tín, theo đúng quy định trong Điều lệ giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 20 đội bóng xuất sắc thuộc LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở… tham gia vòng chung kết Giải.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cục Báo chí, LĐLĐ Thành phố và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tặng Cờ lưu niệm và hoa cho các đội bóng tham dự Giải.

“Với kinh nghiệm tổ chức Giải qua nhiều năm, năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng về quy mô, cơ sở vật chất thi đấu cũng như công tác nhân sự, nhằm đảm bảo Giải diễn ra đạt kết quả cao, xứng tầm là sân chơi lớn và chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố”, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, với vai trò chức năng đại diện, bảo vệ cho người lao động, bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cũng như chăm lo đời sống vật chất, việc làm cho người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa thể thao và chăm lo sức khỏe thể chất cho người lao động.

Thời gian qua, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở đến Thành phố, phù hợp với sở thích và tạo được sân chơi lành mạnh đáp ứng được nguyện vọng của CNVCLĐ. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cho báo Lao động Thủ đô phối hợp với các ban, đơn vị liên quan thường niên tổ chức Giải Bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự Giải.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị Ban Tổ chức chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cũng như cơ sở vật chất cho các vận động viên thi đấu suôn sẻ, thuận lợi; nhất là về sân bãi, phương tiện thi đấu, công tác y tế... Đối với lãnh đạo các đơn vị có đội bóng tham gia giải cần quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt là về thời gian nghỉ ngơi, tập luyện, bồi dưỡng thể lực, để các cầu thủ có sức khỏe và tinh thần tốt nhất tham gia giải đấu. Về phía các đội bóng và các cầu thủ, trong quá trình diễn ra giải đấu, cần chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ và Quy định của Ban Tổ chức giải.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khai-mac-giai-bong-da-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-cup-bao-lao-dong-thu-do-lan-thu-viii-nam-2023-154450.html