Khai mạc Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ và LLVT lần thứ 19

Ngày 8/5, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá truyền thống Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và Lực lượng vũ trang (LLVT) quận lần thứ 19.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, kỷ niệm 58 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (30/5/1961-30/5/2019) và đặc biệt là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Đến dự Lễ khai mạc, về phía LĐLĐ Thành phố có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; về phía quận Hai Bà Trưng có đồng chí Vũ Văn Hoạt - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban tổ chức giải cùng đại diện các đội tham dự giải.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia giải bóng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, Phó Ban Tổ chức giải, cho biết, đây là giải bóng truyền thống hàng năm, thu hút đông đảo CNVCLĐ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Qua 18 mùa giải đã được tổ chức, có thể khẳng định giải bóng đá truyền thống quận Hai Bà Trưng là một giải phong trào có chất lượng chuyên môn cao, là hoạt động thể thao được đông đảo CNVCLĐ và LLVT trên địa bàn quận mong đợi và ngày càng thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Lãnh đạo Thành phố và quận Hai Bà Trưng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đội bóng.

Năm nay, giải bóng đá truyền thống lần thứ 19 có 20 đội với gần 250 vận động viên đăng ký tham gia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ và LLVT trên địa bàn quận tạo không khí thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua tổ chức giải nhằm động viên, khuyến khích phong trào luyện tập thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng trong CNVCLĐ và LLVT quận Hai Bà Trưng, đồng thời tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục, thể thao quận Hai Bà Trưng đã trở thành hoạt động thường xuyên, bổ ích và ý nghĩa.

P.B

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khai-mac-giai-bong-da-truyen-thong-cnvcld-va-llvt-lan-thu-19-90912.html