Khai mạc giải chạy 'Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái'

Hơn 450 người đã đồng hành và truyền đi những thông điệp tích cực về xóa bỏ bạo lực giới, đồng thời thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ đối với phụ nữ và trẻ em gái tại giải chạy 'Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái' được tổ chức tại Công viên Yên Sở sáng 27/11.

Giải chạy thu hút được hơn 450 người tham gia.

Giải chạy thu hút được hơn 450 người tham gia.

Giải chạy do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức, với sự hỗ trợ từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Chính phủ Australia.

Sự kiện thu hút hơn 450 người tham gia là đại diện các tổ chức xã hội, cơ quan ngoại giao, cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham dự cổ vũ.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của nhiều người chạy trong sự kiện hôm nay, đặc biệt là những bạn trẻ, đã thể hiện cam kết mạnh mẽ chấm dứt bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam, cũng như cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, nhằm chung tay hỗ trợ Việt Nam chấm dứt tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và thúc đẩy bình đẳng giới.

Bà Pauline Tamesis cũng đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn và ứng phó với bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua nhằm đưa các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và lấy người bị bạo lực là trọng tâm vào các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm CSAGA phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm CSAGA khẳng định: "Một xã hội hạnh phúc là một xã hội mà tất cả mọi người, trong đó có phụ nữ và trẻ em được an toàn và khỏe mạnh… Chúng ta có mặt ở đây hôm nay, cùng chạy với nhau, mạnh mẽ và vui vẻ để truyền đi thông điệp rằng, cuộc sống còn biết bao nhiêu niềm vui được làm nên bởi tình yêu, sự trân trọng lẫn nhau, sự yêu thương lẫn nhau, chăm sóc bản thân và chăm sóc những người bên cạnh mình".

Ông Mark Tattersall, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ thông điệp tại sự kiện.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Mark Tattersall nhấn mạnh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vấn đề tất cả các quốc gia trên thế giới đều gặp phải và tồn tại ở mọi tầng lớp xã hội. Chính vì thế, để giải quyết vấn nạn này đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người.

“Hãy lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ từ giải chạy tới tất cả mọi người trên khắp đất nước Việt Nam, để mọi người đều hiểu rằng bạo lực là không thể chấp nhận, rằng những người chứng kiến bạo lực với trẻ em và phụ nữ không nên im lặng, và rằng các dịch vụ hỗ trợ để phá vỡ vòng xoáy bạo lực đang ngày càng phát triển ở Việt Nam”, ông Mark Tattersall nói.

Giải chạy thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Giải chạy truyền đi những thông điệp tích cực về một cuộc sống không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Nhiều tổ chức, nhân viên ngoại giao tham sự sự kiện.

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm CSAGA dẫn đầu một tốp chạy.

Hãy mang nhiều thông điệp tốt đẹp cho phụ nữ và trẻ em gái.

Những nụ cười của giải chạy.

Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Vợ chồng Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam tại giải chạy.

Tại sự kiện, người tham gia đã cùng chia sẻ hàng trăm thông điệp kêu gọi xóa bỏ bạo lực giới và thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ba thông điệp ý nghĩa nhất được lựa chọn chính là: “Đừng ngồi yên chờ bình đẳng giới. Hãy hành động để nó được hiện thực hóa mỗi ngày”; “Tôi là một nạn nhân của bạo lực gia đình “tinh thần”. Tôi ở đây để lên tiếng và chạy vì chính mình. Vì một Việt Nam không có bạo lực gia đình”; “Nam + Nữ = cả bầu trời. Nam giới nói không với bạo lực với phụ nữ và trẻ em để cả bầu trời được trọn vẹn”.

Các bạn sinh viên trường ĐH Bách khoa với thông điệp "Nói không với bạo lực với phụ nữ và trẻ em".

"Các vận động viên" chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức.

Những thông điệp này sẽ cùng đồng hành với CSAGA, UNFPA và Chính phủ Australia trong nỗ lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em đồng thời kêu gọi tôn trọng và bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Giải chạy cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 của Chính phủ Việt Nam.

Xuân Quang

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/khai-mac-giai-chay-vi-mot-viet-nam-khong-co-bao-luc-voi-phu-nu-va-tre-em-gai-20221127144709.htm