Khai mạc Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ I

Giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng lần thứ nhất sáng nay (17/11) đã khai mạc tại điểm bay bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Giải do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.

Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ I năm 2022 quy tụ gần 100 phi công tham dự, trong đó có 35 phi công dù lượn người nước ngoài đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các phi công sẽ tranh tài ở 2 hạng mục giải gồm: Hạng mục giải quốc gia dành cho các phi công Việt Nam và hạng mục giải chung dành cho các phi công Việt Nam và người nước ngoài.

Lần đầu tiên Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng được tổ chức với cấp quốc gia tại Lai Châu

Lần đầu tiên Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng được tổ chức với cấp quốc gia tại Lai Châu

Giải quy tụ gần 100 phi công đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ

Các phi công sẽ tranh tài ở 2 hạng mục thi dành cho người Việt Nam và người nước ngoài

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Du lịch Lai Châu đã và đang có sự phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng của tỉnh. Với điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Lai Châu là địa điểm thích hợp để phát triển các sản phẩm du lịch mạo hiểm, trong đó có dù lượn – môn thể thao chinh phục bầu trời. Đây là cơ hội để các phi công dù lượn giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn Dù lượn ở Việt Nam và tăng cường hội nhập với các hoạt động thể thao dù lượn trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Đăng cai tổ chức giải lần này, tỉnh Lai Châu kỳ vọng nâng tầm giải thể thao dù lượn đường trường Pu Ta Leng thành giải quốc tế; tiến tới đưa giải đường trường Pu Ta Leng trở thành giải thi đấu dù lượn đường trường chính thức trong hệ thống thi đấu dù lượn của Hiệp hội dù lượn Quốc tế (FAI) và World Cup dù lượn. Đồng thời, lan tỏa thông điệp “Lai Châu là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách”.

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là địa điểm duy nhất tại Việt Nam đã từng tổ chức các Giải Dù lượn đường trường với quy mô lớn, được Liên đoàn Thể thao hàng không Quốc tế (FAI) công nhận là các giải đấu được xếp hạng quốc tế. Giải dù lượn lần này sẽ diễn ra từ ngày 17/11 đến 20/11. Các phi công sẽ cất cánh tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu và hạ cánh tại Sân vận động thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/khai-mac-giai-du-luon-duong-truong-putaleng-viet-nam-mo-rong-lan-thu-i-post984609.vov