Khai mạc giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2019: Phi công quốc tế phô diễn kỹ thuật trên bầu trời Lý Sơn

Lần đầu tiên, Huyện đảo Lý Sơn ( tỉnh Quảng Ngãi) được tổ chức giải dù lượn quốc tế trên đỉnh núi lửa Thới Lới với độ cao cách mực nước biển 170 m, thu hút hơn 100 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Sáng 22/6 tại Huyện đảo Lý Sơn ( tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ khai mạc "Giải Dù lượn Việt Nam mở rộng 2019" do Hội dù lượn thành phố Hà Nội; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; Tổng cục Thể dục thể thao, phối hợp tổ chức tại núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 22/6 tại Huyện đảo Lý Sơn ( tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ khai mạc "Giải Dù lượn Việt Nam mở rộng 2019" do Hội dù lượn thành phố Hà Nội; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; Tổng cục Thể dục thể thao, phối hợp tổ chức tại núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa – Du lịch huyện đảo Lý Sơn lần thứ II; đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo và quảng bá Du lịch. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn cùng hàng vạn du khách trong nước và quốc tế

Khoảng 100 phi công Việt Nam và nước ngoài tham gia giải, trong đó, các phi công chủ yếu từ các câu lạc bộ dù lượn trên cả nước gồm CLB dù lượn Hà Nội, Vietwings Hà Nội, Dù lượn Đông Bắc, Dù lượn News Sky, Dù lượn Đà Nẵng, Dù lượn Sài Gòn. Ngoài ra, dự kiến sẽ có một số đoàn nước ngoài tham dự như Thái Lan, Malaysia, Lào, Indonesia, Nhật Bản….

Phát biểu tại buổi lễ , Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi - trưởng BTC giải cho biết, Đây là giải dù lượn mở rộng lần đầu tiên được tổ chức tại đỉnh núi Thới Lới huyền thoại. Các phi công từ mọi miền tổ quốc và các nước bạn sẽ bay lên bầu trời trên đảo thiêng Lý Sơn để thưởng lãm một vương quốc tỏi giữa đại dương bao la, những ngọn núi lửa hùng vĩ và thơ mộng, khơi nguồn cảm hứng cho người dân và chính quyền Quảng Ngãi bắt tay xây dựng một công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, một loại hình di sản mới, có sức lan tỏa lớn.

Các đại biểu, khách mời lên sân khấu tặng hoa và kỷ niệm chương cho các phi công tham gia giải.

Sự kiện lần này nhằm mục đích là để quảng bá về hoạt động dù lượn Việt Nam và về biển đảo Lý Sơn. mang những hình ảnh đẹp của Lý Sơn đến cho nhiều người biết đến, thu hút khách du lịch cho địa phương.

Ngay sau buổi lễ khai mạc, khán giả được chiêm ngưỡng màn phô diễn kỹ thuật của các phi công người Lào.

Với kinh nghiệm dày dặn, các phi công người Lào liên tục phô diễn các kỹ thuật bay trên bầu trời Lý Sơn khiến ai đang theo dõi cũng không thể rời mắt.

Rất đông người dân và khách du lịch trên đảo cũng có mặt để chiêm ngưỡng màn biểu diễn có 1 không 2 này.

BTC trao kỷ niệm chương của giải cho phi công người Lào.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khai-mac-giai-du-luon-viet-nam-mo-rong-2019-phi-cong-quoc-te-pho-dien-ky-thuat-tren-bau-troi-ly-son-20190622112719455.htm