Khai Mạc giải U.19 Quốc gia: Sôi động và náo nhiệt với các tuyển thủ U.23 Việt Nam

Giải bóng đá U.19 quốc gia 2018 vừa chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 6.3 trên Sân vận động Tự Do, TP.Huế. Đây là lần thứ 13 giải U.19 Quốc gia được VFF phối hợp cùng Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức.

VCK giải U.19 Quốc gia năm nay được xem là bệ phóng tài năng, nơi ươm mầm cho lứa cầu thủ kế cận. Không những vậy, giải đấu này cũng sẽ là thước đo để BHL U.19 Quốc gia tuyển quân cho vòng chung kết U.19 châu Á tới đây tại Indonesia.

Chính vì những lý do quan trọng này mà vòng chung kết U.19 năm nay được rất nhiều lãnh đạo cũng như người hâm mộ tại Thừa Thiên-Huế quan tâm.

Vòng loại U.19 quốc gia đã được khởi tranh từ ngày 8.1.2017 và kết thúc vào ngày 1.2.2018. Vòng chung kết diễn ra từ 6.3 đến ngày 15.3.2018 tại Sân vận động Tự Do.

Đến tham dự buổi lễ khai mạc VCK U.19 Quốc gia năm nay có: ông Phan Văn Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Cái Vĩnh Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; ông Nguyễn Dung, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; ông Phan Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Quốc Tuấn, PCT Thường trực VFF.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT đại diện BTC địa phương phát biểu chào mừng giải đấu

Nói về giải đấu, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, đồng Trưởng ban tổ chức VCK U.19 QG phát biểu:

"U.21 Quốc gia và Quốc tế Báo Thanh Niên ra đời trên 20 năm qua. U.19 Quốc gia và Quốc tế có mặt trên sân cỏ bóng đá Việt Nam đúng 3 năm. Năm 2008, giải U.21 Quốc tế lần thứ 2 được khai diễn trên sân Tự Do của TP.Huế.

Đúng 10 năm sau, được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, giải bóng đá U.19 Quốc gia do Tập đoàn Thanh Niên và Liên đoàn BĐVN đứng ra tổ chức lại có mặt trên Sân vận động Tự Do của Huế.

Ông Nguyễn Công Khế, đồng Trưởng ban tổ chức VCK U.19 QG tuyên bố khai mạc giải

Đến tham dự buổi lễ khai mạc giải còn có 5 tuyển thủ U.23 Việt Nam vừa đoạt danh vị Á quân VCK U.23 châu Á

Sự hiện diện của những nhà Á quân U.23 châu Á đã "đốt cháy" khán đài A sân Tự Do Huế

Tất cả đứng nghiêm trang trong lễ chào cờ

Một người hâm mộ đứng chờ và săn cho bằng được chữ ký của các tuyển thủ U.23 VN

Ông Nguyễn Công Khế tặng kỷ niệm chương cho ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế và ông Đoàn Phùng, Trưởng đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên-Huế

Để ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tổ chức giải U.19 Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên-Huế của BTC giải, lãnh đạo Sở VHTT tỉnh TT.Huế tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn công Khế và ông Trần Quốc Tuấn

Các tuyển thủ U.23 cũng nhận được kỷ niệm chương và hoa từ BTC giải

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tặng hoa cho các cầu thủ U.19 dự giải

Ông Trần Quốc Tuấn bắt tay, tặng hoa cho 8 đội bóng tham dự VCK năm nay

Ông Nguyễn Công Khế và ông Phan Tiến Dũng bắt tay động viên các cầu thủ tranh tài tại VCK U.19

Sự xuất hiện của các tuyển thủ U.23 VN không những là nguồn động viên các cầu thủ đàn em U.19 mà còn là tấm gương cho các cầu thủ nhí U.13 của TTH

Sau buổi lễ khai mạc là trận cầu sôi động giữa chủ nhà Thừa Thiên-Huế và U.19 Đồng Tháp

Ban tổ chức giải bóng đá U.19 Quốc gia 2018 xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ:

1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên

3. Công ty Cổ phần Falcon Coatings Việt Nam.

Nguyên Huy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/khai-mac-giai-u19-quoc-gia-soi-dong-va-nao-nhiet-voi-cac-tuyen-thu-u23-viet-nam-83299.html