Khai mạc Giải vô địch Cờ vua Toàn quốc năm 2018

Hôm nay (27/4), Giải Vô địch Cờ vua toàn quốc 2018 đã khai mạc tại khách sạn Đệ Nhất, 18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ xuất sắc. Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam

Giải có sự tham gia của 105 kỳ thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn qua các giải đấu trong nước và quốc tế tới từ 15 đơn vị tỉnh thành ngành. Trong đó, có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trong làng cờ vua Việt Nam, đã giành nhiều thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế như Đào Thiên Hải, Trần Minh Thắng, Nguyễn Anh Khôi, Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Cẩm Hiền…

Đây là giải đấu giúp đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó tuyển chọn thêm lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2018.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thư – Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, giải đấu có được sự đồng hành tài trợ của LienVietPostbank 5 năm (2017-2021) với mức tài trợ lên tới 1,5 tỷ đồng. Số tiền tài trợ được phân bổ cho từng năm được sử dụng để trao giải thưởng, cúp cho các VĐV đoạt huy chương, trang thiết bị phục vụ giải, truyền thông...

Tại giải này năm 2017, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội) đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn với 8 điểm/ 11 ở bảng nam, Hoàng Thị Bảo Trâm của Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vô địch bảng nữ năm thứ hai liên tiếp với 8.5 điểm/11 ván.

Nội dung cờ chớp, đại kiện tướng từng xếp hạng 5 giải vô địch cờ chớp thế giới (năm 2013) – Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành ngôi vô địch bảng nam . Bảng nữ, kỳ thủ của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Bích Ngọc cũng đăng quang với thành tích bất bại (9 điểm/11 ván, thắng 7 hòa 4).

Nội dung cờ nhanh Trần Tuấn Minh (Hà Nội) giành chức vô địch bảng nam, kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An (TP HCM) giành ngôi vô địch bảng nữ.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/khai-mac-giai-vo-dich-co-vua-toan-quoc-nam-2018-20180427160849550.htm